Châu Việt Cường ra viện, vẫn chưa nhớ hết việc 'trừ tà' bằng tỏi cho nạn nhân

Châu Việt Cường đã biết sợ, hối hận, khai báo thành khẩn, song vẫn chưa nhớ hết toàn bộ diễn biến lúc… 'trừ tà' bằng tỏi cho nạn nhân H., dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái trẻ.

Tối 9/3, Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường, SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) đã xuất viện và bị đưa vào nhà tạm giữ của Công an quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo điều tra viên công an quận Ba Đình, hiện sức khỏe của Châu Việt Cường đã dần ổn định, đủ đáp ứng yêu cầu để cơ quan điều tra thực hiện tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Như VTC News đã đưa tin trước đó, ngày 6/3, Châu Việt Cường phải nhập viện để điều trị nhiễm trùng máu do đau rát, khó chịu vùng cổ họng. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do Cường đã ăn, nuốt chửng quá nhiều tỏi trong khi đang "phê" ma túy ketamine.

 Châu Việt Cường tại cơ quan công an.

Châu Việt Cường tại cơ quan công an.

Bước đầu, CQĐT công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi vô ý làm chết người đối với Châu Việt Cường. Ngoài ra, Cường còn bị khởi tố điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy cùng với Phạm Đức Thế.

“Châu Việt Cường đã biết sợ, hối hận, khai báo thành khẩn, song vẫn chưa nhớ hết toàn bộ diễn biến lúc… “trừ tà” bằng tỏi cho nạn nhân H., dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái trẻ”, một điều tra viên cho hay.

Cũng theo điều tra viên công an quận Ba Đình, sau quá trình thu thập, củng cố các chứng cứ, tài liệu, cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Video: Ma túy ketamine mà Châu Việt Cường sử dụng nguy hiểm thế nào?

>>> Đọc thêm: 'Ca sĩ Châu Việt Cường ôm vợ khóc tại đồn công an'

Kim Thược

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chau-viet-cuong-ra-vien-van-chua-nho-het-viec-tru-ta-bang-toi-cho-nan-nhan-d385512.html