Châu Việt Cường nhét tỏi vào mồm thiếu nữ, cô gái còn lại đi đâu?

Cơ quan điều tra xác định, vào buổi tối nhóm của Châu Việt Cường tổ chức sử dụng ma túy ở một căn hộ tập thể tại phường Cống Vị (Ba Đình, TP.Hà Nội), lúc này có 5 người (3 nam, 2 nữ). Vậy, cô gái còn lại đã đi đâu kể từ sau khi vụ án mạng xảy ra?

Hiện tại (9.3), công an quận Ba Đình (TP.Hà Nội) vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng của chị Trần Mỹ H (SN 1998, Chương Mỹ, TP.Hà Nội) tại phường Cống Vị vào ngày 5.3 vừa qua.

Ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, quê ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) là người bị tình nghi liên quan đến cái chết của cô gái trẻ.

Qua điều tra, rạng sáng 5.3, nhóm của Cường gồm có 5 người (3 nam và 2 nữ) gồm Châu Việt Cường, ca sĩ Nam Khang (tên thật là Đoàn Quý Nguyên, SN 1985, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), Phạm Đức Thế (SN 1988, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Mỹ H và Phượng Anh (SN 1995, quê ở tỉnh Sơn La) tổ chức sử dụng ma túy. Do phê ma túy, Cường đã nhét tỏi vào miệng Trần Mỹ H khiến cô này tử vong.

Ngày 8.3, Châu Việt Cường đã phải nhập viện cấp cứu vì bỏng cổ họng do ăn quá nhiều tỏi để "trừ ma" khi phê ma túy vào ngày 5.3.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khẩn trương bắt giữ Châu Việt Cường, Phạm Đức Thế và làm việc với ca sĩ Nam Khang để làm rõ những vấn đề liên quan.

Dư luận đặt ra câu hỏi, vậy cô gái Phượng Anh đã đi đâu, làm gì kể từ thời gian xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin, tối 4.3, Nam Khang rủ Phượng Anh đến nhà Phạm Đức Thế. Sau khi nhóm này tổ chức sử dụng ma túy, Châu Việt Cường mất kiểm soát nên đã nhét tỏi vào mồm Trần Mỹ H cũng như tự bỏ tỏi vào miệng mình để nhai nhằm “trừ tà”. Quá trình này dẫn đến cái chết của cô gái Trần Mỹ H.

Sau khi thấy Mỹ H nằm bất động, Phượng Anh quá hoảng sợ nên đã rời khổi hiện trường. Cô gái này đã tìm đến ở nhờ nhà một người quen trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để tạm thời lánh mặt.

Sau khi sử dụng ma túy, nhóm của Châu Việt Cường vào phòng ngủ của căn tập thể để sinh hoạt. (Ảnh: Báo An ninh thủ đô)

Suốt quá trình này, Phượng Anh liên tục vào mạng xã hội cũng như đọc báo mạng để nghe ngóng thông tin về vụ án. Qua những kênh thông tin này, cô gái sinh năm 1995 biết cơ quan công an đang truy tìm mình.

Trước diễn biến này, ngày 7.3, Phượng Anh đã ra trình diện tại cơ quan công an vì biết công an sẽ sớm tìm ra mình. Tại cơ quan điều tra, Phượng Anh thừa nhận có mặt tại buổi “vui” cùng với Châu Việt Cường, Nam Khang, Đức Thế và nạn nhân xấu số.

Được biết, sau khi lấy lời khai, Phượng Anh đã được về, ngày 8.3, cô gái lại tiếp tục tới cơ quan công an làm việc. Cơ quan điều tra cũng đã cho thử máu và nước tiểu đối với cô gái này.

Trong vụ án Vô ý làm chết người này, Phượng Anh được xác định là nhân chứng.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bách Thuận

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chau-viet-cuong-nhet-toi-vao-mom-thieu-nu-co-gai-con-lai-di-dau-855194.html