Châu Tinh Trì sở hữu tài sản 4.000 tỷ nhưng 'cạ cứng' của ông lại sống thế này

Ở tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, vui thú tuổi già thì Ngô Mạnh Đạt vẫn bán mạng đóng phim mưu sinh.

Clip những trích đoạn hài hước của Châu Tinh Trì có sự góp mặt của Ngô Mạnh Đạt

Châu Tinh Trì kiếm bộn nhờ những bộ phim hài ‘nhảm’ có doanh thu kỷ lục tại Trung Quốc và trên thế giới. Ông cũng nổi tiếng là nghệ sĩ có óc làm giàu nhạy bén bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Nguồn thu của ông dồi dào và đến từ nhiều nguồn phong phú chứ không riêng bất động sản hay phim ảnh.

Không chỉ giàu có, Châu Tinh Trì còn được đồn đoán là nhân vật giỏi ngoại giao và ‘thế lực’, điều này giúp ông thuận lợi trong việc kinh doanh địa ốc. Từ những năm 1990, ‘Vua hài nhảm’ đã khiến dư luận xôn xao khi một tay thâu tóm nhiều dự án bất động sản ‘khủng’.

Ông sở hữu loạt căn hộ, biệt thự, khu nghỉ dưỡng cao cấp tọa lạc tại những vị trí huyết mạch mà truyền thông nhận định ‘có tiền cũng không mua được’. Việc mua đi bán lại mang về cho Châu Tinh Trì khoản lãi khổng lồ. Trong khối tài sản 4000 tỷ của họ Châu, tiền từ việc kinh doanh bất động sản chiếm phần lớn. .

Từng là cặp bài trùng cùng Vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt trở thành cái tên quen thuộc và góp mặt trong nhiều tác phẩm của vua hài Hong Kong. Thế nhưng làng giải trí khắc nghiệt, hôm nay có thể có tất cả mọi thứ từ danh vọng, tiền tài nhưng ngày mai chưa ai nói trước được điều gì. Và cái tên Ngô Mạnh Đạt cũng dần trở thành ký ức của những người mê phim thuở ấy.

Cặp bài trùng với vua hài Hong Kong

Với những ai mê phim Hong Kong, mê vua hài Châu Tinh Trì đều không thể quên được Ngô Mạnh Đạt - người xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm kinh điển của thể loại phim hài.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì là cặp bài trùng vô cùng nổi tiếng với hàng loạt phim hài.

Gương mặt có chút khắc khổ nhưng lại rất có duyên trong Thực thần, Thánh bài, Lộc Đỉnh Kỷ, Đại thoại Tây du ký, Vua hài kịch, Tinh Võ Môn 1991, Đội bóng Thiếu Lâm... giúp khán giả nhớ đến Ngô Mạnh Đạt. Cùng với Châu Tinh Trì, cả hai người vô cùng ăn ý trở thành cặp bài trùng, kẻ tung người hứng. Cặp đôi còn trở thành cái tên bảo chứng cho doanh thu phòng vé vào đầu thập niên 90.

Nếu như Châu Tinh Trì trở thành "vua hài Hong Kong" thì Ngô Mạnh Đạt được mệnh danh là "vua vai phụ đắt giá nhất Hong Kong". Sự nghiệp lên như diều gặp gió mang lại cho Ngô Mạnh Đạt danh tiếng và sự giàu có.

Nếu như Châu Tinh Trì trở thành "vua hài Hong Kong" thì Ngô Mạnh Đạt được mệnh danh là "vua vai phụ đắt giá nhất Hong Kong".

Vậy nhưng đến năm 2014, Châu Tinh Trì thực hiện Tuyệt đỉnh công phu mà không có sự góp mặt của Ngô Mạnh Đạt làm dấy lên tin đồn rạn nứt. Mâu thuẫn được cho là từ một lần Châu Tinh Trì thay đổi thái độ khi bỏ vai diễn của Ngô Mạnh Đạt khiến ông cảm thấy bị coi thường.

Ngô Mạnh Đạt từng chua xót: “Nhiều người nói, Châu Tinh Trì có phim nào là y rằng tôi tham gia. Họ nói sai rồi, tôi đâu phải bố cậu ta để ra lệnh. Thực ra Châu Tinh Trì là bố tôi nên thích gì làm đấy. Tôi không có ý kiến”. Cũng từ đó, ông không mặn mà với các dự án của Châu Tinh Trì nữa.

Tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một

Gia nhập làng giải trí từ khi vừa mới 20 tuổi, con đường sự nghiệp của Ngô Mạnh Đạt phải trải qua khá nhiều vất vả gian nan chứ không được suôn sẻ như nhiều người.

Phải đến 6 năm sau, ông mới được khán giả nhớ đến qua vai diễn Hồ Thiết Hoa trong phim Sở Lưu Hương. Thành công của bộ phim mang đến cơ hội để Ngô Mạnh Đạt bứt phá và tạo bước ngoặt trong sự nghiệp, thế nhưng ông lại để vuột mất cô hội ngàn năm có một này. Những lời khen, lời chúc tụng khiến Ngô Mạnh Đạt ngủ quên trên chiến thắng và đánh mất cả bản thân mình.

Ngô Mạnh Đạt gây ấn tượng đầu tiên trong bộ phim Sở Lưu Hương.

Sự nổi tiếng khiến Ngô Mạnh Đạt bị mất phương hướng. Ông chìm trong rượu và cờ bạc, bỏ bê sự nghiệp, nợ nần chồng chất. Trong lúc cấp bách Ngô Mạnh Đạt phải "mặt dày" đến vay tiền người bạn học một thời – Châu Nhuận Phát nhưng bị từ chối thẳng thừng. Nhiều năm sau này, ông mới hiểu ra năm đó Châu Nhuận Phát không cho ông vay tiền chẳng phải do tiếc của mà là vì muốn ông tu tâm dưỡng tính.

Buông xuôi những ngày tuổi trẻ cùng cơ hội tốt khiến Ngô Mạnh Đạt gặp rất nhiều khó khăn khi quay trở lại nghiệp diễn. Ông không có nhiều cơ hội để nhận vai. Cơ duyên với phim hài và hợp tác cùng Châu Tinh Trì mang lại cơ hội mới cho Ngô Mạnh Đạt, khiến sự nghiệp của ông bước sang trang mới.

Quá khứ đầy sóng gió cũng không cực khổ bằng hiện tại

Trên màn ảnh, Ngô Mạnh Đạt được yêu thích bởi sự khờ khạo, chân thật, mộc mạc nhưng ngoài đời ông lại là ngôi sao phong lưu. Ông từng trải qua 3 đời vợ và có tới 5 người con. Vì thế ông không có cuộc sống sung túc mà khá vất vả vì mưu sinh.

Ngoài người vợ thứ 3 cùng 2 người con đang sống ở Malaysia, Ngô Mạnh Đạt còn có trách nhiệm với vợ cũ và 3 cô con gái chung. Hàng tháng Ngô Mạnh Đạt phải chi đến 300.000 HKD (khoảng 850 triệu đồng) cho sinh hoạt của cả ba gia đình.

Hình ảnh già nua của Ngô Mạnh Đạt sau cơn bạo bệnh.

Áp lực kinh tế quá lớn khiến sức khỏe của nam diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề. Tháng 4/ 2014, ông phải nhập viện bệnh viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng. May mắn là sau một thời gian điều trị, Ngô Mạnh Đạt đã qua khỏi.

Từ sau trận ốm "thập tử nhất sinh", nam diễn viên già và yếu đi trông thấy. Cuối năm 2017, ông viên xuất hiện tiều tụy với gương mặt già nua và râu tóc bạc trắng.

Dù sức khỏe giảm sút nhưng Ngô Mạnh Đạt vẫn quyết tâm trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng khiến nhiều người bất ngờ. Ông nhận lời góp mặt trong bộ phim Tân Ô Long Viện 2, và nỗ lực hoàn thành vai diễn.

Sau khi dưỡng bệnh, Ngô Mạnh Đạt quay lại phim trường với vai diễn trong Tân Ô Long viện 2.

Khi trả lời phỏng vấn của báo chí, Ngô Mạnh Đạt chia sẻ bộ phim này rất có thể là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của ông, bởi hiện tại ông đã già, không còn đủ sức khỏe để theo đoàn phim nữa.

Nhưng không lâu sau tuyên bố này, Ngô Mạnh Đạt lại xuất hiện trên phim trường. Dưới cái nắng 40 độ của Hoành Điếm, ông phải đội mũ và mặc một lớp áo dày cộp. Vì thời tiết nóng bức, tuổi già sức yếu nên nam diễn viên liên tục cần người dìu đỡ, quạt mát và lau mồ hôi.

Ở tuổi 65, Ngô Mạnh Đạt vẫn bán mạng trên phim trường vì gánh nặng mưu sinh.

Hình ảnh Ngô Mạnh Đạt già yếu nhưng vẫn cật lực đóng phim khiến người hâm mộ không khỏi chua xót. Nhiều người vẫn nghĩ rằng ngôi sao luôn có cuộc sống vô cùng sung túc, họ có danh tiếng, có tiền tài mà không hề biết rằng đằng sau ánh hào quang là những nỗi vất vả khổ cực như thế nào.

Đoàn Hòa (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/chau-tinh-tri-so-huu-tai-san-4000-ty-nhung-ca-cung-cua-ong-lai-song-the-nay-898763.html