Châu Tinh Trì: Gặp lại dàn sao 'Đường Bá Hổ điểm Thu Hương' sau 24 năm

Châu Tinh Trì độc thân, Lưu Gia Huy bệnh tật còn Củng Lợi vắng bóng làng giải trí sau thời hoàng kim.

"Đường Bá Hổ điểm Thu Hương" kể câu chuyện Đường Bá Hổ giả làm kẻ thấp hèn, chinh phục a hoàn Thu Hương trong Hoa phủ. Phim do Châu Tinh Trì đảm nhiệm vai chính kiêm đạo diễn, đạt doanh thu hơn 40 triệu HKD (5,1 triệu USD) - đứng đầu doanh thu phòng vé Hong Kong khi công chiếu năm 1993. Sina đánh giá đây là một trong các phim tiêu biểu của Châu Tinh Trì, mới lạ vì khai thác đề tài Đường Bá Hổ dưới góc nhìn hài hước.

Nam diễn viên vào vai Đường Bá Hổ tài hoa, đứng đầu trong Giang Nam tứ đại tài tử. Đã có tám cô vợ xinh đẹp song chàng luôn buồn phiền vì không ai hiểu mình. Chàng bán thân vào Hoa phủ để có cơ hội tiếp cận Thu Hương - a hoàn xinh đẹp nhất phủ.

Sau hơn hai thập niên, Châu Tinh Trì hiện tóc đã điểm bạc và không đóng phim gần 10 năm qua. Hiện anh làm đạo diễn, điều hành công ty sản xuất phim.

Củng Lợi diễn tròn vai Thu Hương xinh đẹp, đoan trang tuy nhiên chính vì hình ảnh quá đẹp đẽ, nhiều khán giả cho rằng cô không hợp chất nhắng nhít, có phần tục của phim hài Châu Tinh Trì. Phim có cảnh các nhân vật nữ trong Hoa phủ tóc dựng đứng, riêng Thu Hương đầu tóc, trang phục vẫn gọn gàng. Theo Mtime, đây không phải ý của đạo diễn mà do Củng Lợi muốn giữ hình ảnh của cô. Dù hai đạo diễn Châu Tinh Trì - Lý Lực Trì thuyết phục, Củng Lợi một mực không để tóc dựng thẳng.

Năm 2014, Củng Lợi chia sẻ trên QQ cô hối hận vì "lúc đó không diễn như điên giống các diễn viên khác". Thời đó, cô chưa hiểu hết phương pháp gây cười của Châu Tinh Trì nên nhiều lúc ngượng nghịu trên trường quay.

Củng Lợi là diễn viên xuất chúng màn ảnh rộng Hoa ngữ, tên tuổi được khẳng định qua nhiều tác phẩm như "Thu Cúc đi kiện", "Cao lương đỏ", "Bá Vương biệt Cơ", "Cúc Đậu", "Đèn lồng đỏ treo cao", "Phải sống"... Sau phim "Trở về" của Trương Nghệ Mưu năm 2014, Củng Lợi chưa có phim mới ra mắt.

Trịnh Bội Bội vào vai Hoa phu nhân - chủ nhân của Thu Hương. Bà vốn có thù oán với gia đình Đường Bá Hổ nhưng vì Bá Hổ cứu gia đình mà hóa giải hận thù, sau đó tác hợp cho Thu Hương và chàng. Bà năm nay 71 tuổi.

Trịnh Bội Bội đóng phim từ thập niên 1960, là đả nữ thế hệ đầu của làng phim Hong Kong. Bà từng tham gia "Đại túy hiệp", "Kim Yến Tử", "Ngọa hổ tàng long"(vai Bích Nhãn hồ ly)... Những năm gần đây, bà tham gia nhiều sản phẩm truyền hình như "Tinh Trung Nhạc Phi", "Thiên kim trở về", "Vi sư sắc sảo"... Năm ngoái, bà phát hành sách "Bảy mươi năm, ngoảnh lại cười", làm món quà cho bản thân khi sang tuổi thất tuần.

Trịnh Bội Bội có bốn người con (ba gái, một trai). Ly hôn từ năm 1987, nhiều năm qua bà ăn chay, niệm Phật.

Uyển Quỳnh Đan vào vai chị Thạch Lựu xấu "ma chê quỷ hờn". Ngoài phim này, cô đóng nhiều vai phụ nữ xấu xí, tính cách điên rồ trong các phim khác của Châu Tinh Trì như "Quan xẩm lốc cốc", "Trạng nguyên Tô Khất Nhi", "Đại nội mật thám 008", "Vua bịp 2000". Nữ diễn viên không oán trách đạo diễn luôn bắt cô hóa trang xấu, cô nói trên Sina: "Chính những vai phụ nữ xấu xí làm con đường biểu diễn của tôi rộng mở hơn". Những năm gần đây Uyển Quỳnh Đan đều đặn đóng phim điện ảnh, truyền hình. Phim cô tham gia gần đây là "Tây du ký: Nữ Nhi Quốc", dự kiến công chiếu vào cuối năm.

Nữ diễn viên kết hôn cùng doanh nhân giàu có Hoàng Cẩm Dương năm 2004. Cô thừa nhận mình nóng tính, có lần lấy đồng hồ đập vào đầu chồng khiến anh bị thương ở mắt, sau đó đòi ly dị. "Anh ấy mắc bệnh thích bị ngược đãi", Quỳnh Đan đùa.

Trần Bách Tường đóng Chúc Chi Sơn, một trong Giang Nam tứ đại tài tử. Trước phim này, Bách Tường góp mặt trong nhiều phim Châu Tinh Trì như "Lộc Đỉnh Ký", "Trạng nguyên Tô Khất Nhi", "Chuyên gia xảo quyệt", "Tân Tinh Võ Môn"... Anh cũng là gương mặt quyen thuộc của truyền hình TVB, từng đóng "Sở Lưu Hương", "Bến Thượng Hải", "Lộc Đỉnh Ký"... Gần đây Trần Bách Tường đóng phim TVB "Đổ thành quần anh hội". Bách Tường kết hôn cùng diễn viên Trần Hạnh Tú năm 1979, vợ chồng không có con.

Sao võ thuật Lưu Gia Huy đóng Đoạt Mệnh Thư Sinh, kẻ thù của gia đình Đường Bá Hổ. Phim có một số cảnh Lưu Gia Huy tỉ thí với Châu Tinh Trì. Lưu Gia Huy nổi tiếng thập niên 1980-1990 với nhiều phim hành động, kiếm hiệp như "Thiếu Lâm tam thập lục phòng", "Võ quán", "Kungfu tiểu tử", "Túy quyền 3", "Cỗ máy thời gian", "Thần điêu đại hiệp"... Năm 2011, Gia Huy bị trúng phong dẫn đến bại liệt nửa người. Sau đó người vợ quốc tịch Thái Lan đòi phân chia tài sản của ông. Con trai của Gia Huy bàn với người khác, tìm cách cuỗm tiền của cha. Ở tuổi lục tuần, ngôi sao võ thuật một thời gắn liền với chiếc xe lăn. Ông cũng không thể phát âm rõ ràng. Nam diễn viên hiện sống ở viện dưỡng lão, được một số bạn bè trong làng giải trí giúp đỡ.

Diễn viên Chu Mễ Mễ đóng mẹ của Châu Tinh Trì. Bà sinh năm 1954, người Malaysia. Mễ Mễ gây dựng sự nghiệp ở Hong Kong với vai trò ca sĩ, diễn viên. Bà góp mặt trong hàng loạt tác phẩm của TVB như "Thiên địa nam nhi", "Túy đả kim chi", "Bát quái thần thám"... Vì gánh nặng gia đình, nhiều năm qua Chu Mễ Mễ sống xa nhà, một mình làm việc ở Hong Kong.

Lương Gia Nhân - tài tử sinh năm 1949 - đóng quản gia của Hoa phủ. Anh gia nhập làng phim năm 1976, nổi tiếng với nhiều vai diễn như Kiều Phong (Thiên Long Bát Bộ 1982), Quách Tĩnh (Thần điêu đại hiệp 1983), Quách Tĩnh (Thần điêu đại hiệp 1998)... Những năm gần đây ông đóng "Mãng hoang kỷ", "Thích khách", "Bất nhị thần thám", "Tiếu ngạo giang hồ 2013"... Lương Gia Nhân kết hôn năm 1979.

Lý Kiện Nhân đóng người đàn ông giả gái. Ngoài phim này anh tham gia một số phim khác của Châu Tinh Trì như "Quốc sản 007", "Quan xẩm lốc cốc", "Đại nội mật thám 008". Gần đây Kiện Nhân đóng "Học viện tiên hiệp", "Có kẻ muốn hại trẫm". Ngoài đóng phim, Lý Kiện Nhân làm nhà sản xuất một công ty giải trí.

Nghinh Xuân (theoVnexpress)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/chau-tinh-tri-gap-lai-dan-sao-duong-ba-ho-diem-thu-huong-sau-24-nam-226029/