Châu Tinh Trì đối diện nguy cơ phá sản vì món nợ 131 triệu USD

Trong cuộc chiến pháp lý với New Culture Media, Châu Tinh Trì đang ở thế bất lợi. Nếu thua kiện, nhiều khả năng ông sẽ phải tuyên bố phá sản.

Ngày 5/6, Mingpao đưa tin Châu Tinh Trì tiếp tục vướng vào vụ kiện liên quan đến án kinh tế. Nguyên đơn đưa nam đạo diễn Hong Kong ra tòa là đối tác đầu tư New Culture Media. Án tình hiện tại bất lợi cho ngôi sao Vua hài kịch.

Nguy cơ "tán gia bại sản"

Theo HK01, công ty New Culture Media mới đây kiện Châu Tinh Trì ra tòa, yêu cầu đền bù số tiền hơn 131 triệu USD. Vụ án đã được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hong Kong thụ lý và đang trong quá trình làm việc với các bên liên quan.

Trách chấp giữa New Culture Media và "vua hài Hong Kong" có ngọn nguồn từ năm 2016. Thời điểm đó, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đang trên đà phát triển, trở thành mũi nhọn đầu tư của giới nghệ sĩ. Những bản hợp đồng rót vốn được ví như canh bạc giữa nhà đầu tư và người nổi tiếng cũng ra đời.

 Châu Tinh Trì bị New Culture Media yêu cầu bồi thường 131 triệu USD. Ảnh: Sohu.

Châu Tinh Trì bị New Culture Media yêu cầu bồi thường 131 triệu USD. Ảnh: Sohu.

Trong đó, các ngôi sao như Tinh Gia chịu trách nhiệm kiếm tiền theo mục tiêu của đối tác. Nếu trong thời hạn quy định không đạt được doanh thu như kế hoạch, họ sẽ phải tự bỏ tiền túi hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Sau khi Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì đại thắng phòng vé phim Tết với 553 triệu USD, New Culture Media nhận thấy tiềm năng kiếm tiền và bắt tay hợp tác với sao nam.

Tháng 12/2016, công ty này đã ký thỏa thuận mua lại 40% cổ phần từ công ty Premium Data Associates (gọi tắt PDAL) của tài tử Đội bóng Thiếu Lâm với giá 162 triệu USD. Đồng thời, Young & Young International Corporation (gọi tắt Y&Y) - công ty con của New Culture Media tiếp tục bỏ hơn 44 triệu USD để mua thêm 11% cổ phần của PDAL.

Sau khi thương vụ giao dịch thành công, định giá của PDAL đạt 406 triệu USD, trong khi tài sản ròng của người sở hữu là Tinh Gia chỉ có hơn 9,3 triệu USD. Theo Apple Daily, New Culture Media đã thu mua cổ phần công ty Châu Tinh Trì cao gấp 40 lần so với giá thị trường.

Thỏa thuận Châu Tinh Trì ký với New Culture Media có thời hạn 4 năm. Trong đó, lợi nhuận ròng mỗi năm PDAL thu về không được dưới 26 triệu USD (4/2016-3/2017), 34 triệu USD (4/2017-3/2018), 44 triệu USD (4/2019-3/2019) và 56 triệu USD (4/2019-3/2020).

Trong 3 năm đầu tiên, PDAL của Châu Tinh Trì đạt lợi nhuận đáp ứng đủ thỏa thuận đề ra. Tuy nhiên, mâu thuẫn phát sinh vào tháng 3/2020. Đúng vào thời điểm kiểm toán và thanh lý hợp đồng, phía "vua hài" từ chối cung cấp báo cáo tài chính. Điều này khiến New Culture Media không thể kiểm toán được lợi nhuận thu về của PDAL ở năm tài chính tháng 4/2019 đến tháng 3/2020.

Kết quả, năm 2020, New Culture Media chịu khoản lỗ khổng lồ 250 triệu USD, trong đó là 131 triệu USD từ vụ tranh chấp với Châu Tinh Trì. Đến tháng 10/2020, sau nhiều lần thương thuyết bất thành, New Culture Media nộp đơn kiện Châu Tinh Trì lên Tòa án Hong Kong.

Hồi tháng 2, sao nam cũng kiện New Culture Media với lý do đối tác chưa trả cho ông 28,1 triệu USD tiền mua cổ phần năm 2016.

Trên On, theo đoàn luật sư Hong Kong, với các bằng chứng hiện tại, New Culture Media có xác suất thắng kiện cao hơn Tinh Gia.

Các vụ kiện kinh tế bủa vây

Hiện tại, Châu Tinh Trì vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Công tác ghi hình Mỹ nhân ngư 2 có tiếp tục sản xuất hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Đây là dự án nam nghệ sĩ hợp tác đầu tư cùng New Culture Media.

Tác phẩm đã quay xong từ năm 2018, nhưng không thể ra rạp vì Tinh Gia không hài lòng về kỹ xảo, cần quay lại để bổ sung thêm nhiều cảnh quay. Công tác ghi hình chỉ mới bắt đầu hồi tháng 3 ở Thâm Quyến để kịp ra mắt mùa phim Tết 2022.

Theo Sina, các hợp đồng đánh cược với nhà đầu tư đang khiến nhiều ngôi sao nếm trái đắng. Mới đây, đạo diễn Phùng Tiểu Cương cũng phải bồi thường cho phía Hoa Nghị Huynh Đệ 26 triệu USD vì không đạt đủ lãi suất đề ra theo thỏa thuận.

Nam nghệ sĩ đối mặt với nhiều vụ kiện kinh tế và nợ nần ở tuổi 59. Ảnh: HK01.

HK01 cho biết năm 2020, tài chính của Tinh Gia thất thoát nặng nề vì kinh doanh thua lỗ, dự án điện ảnh "đinh" bị đắp chiếu. Nam nghệ sĩ đã phải thế chấp biệt thự để bù đắp khoản thiệt hại hơn 25 triệu USD cho Thượng Hải Văn hóa.

Cũng trong năm 2016, Châu Tinh Trì ký hợp đồng đánh cược với công ty Thượng Hải Văn hóa, có nội dung phải đạt tiền lãi 140 triệu USD trong 3 năm. Nếu không đạt được mục tiêu đề ra, Châu Tinh Trì sẽ bồi thường bằng tiền mặt hoặc mua lại cổ phần của công ty.

Lợi nhuận đầu tư đạt được trong 2019 chỉ hơn 20 triệu USD, không đủ để Tinh Gia chi trả các khoản nợ. Một số nguồn tin cho biết ông còn phải phải gánh khoản nợ lên đến 84,6 triệu USD do đầu tư kinh doanh thất bại.

Chưa kể, vào cuối năm ngoái, ông còn bị tình cũ Vu Văn Phượng tố cáo quỵt nợ 9 triệu USD và kiện ra tòa. Tài tử được xử thắng kiện, nhưng danh tiếng và hình ảnh của sao kỳ cựu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Theo Sina, sắp tới, Châu Tinh Trì có kế hoạch sản xuất phim hoạt hình Tề Thiên Đại Thánh (The Monkey King), được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tây du ký, dự kiến phát trên Netflix năm 2023.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chau-tinh-tri-doi-dien-nguy-co-pha-san-vi-mon-no-131-trieu-usd-post1223554.html