Châu Tấn bị đồn ly hôn 2 năm nhưng chỉ bằng một câu nói đã hé lộ sự thật cô không hề ly hôn

Chuyện tình cảm hợp tan của các ngôi sao trong giới giải trí dường như đã trở nên bình thường như cơm bữa. Có những ngôi sao dù kết hôn rồi, cũng vẫn luôn xuất hiện những tin đồn 'bị ly hôn', hôn nhân của Châu Tấn và Cao Thánh Viễn cũng là một trường hợp như thế.

Là đại diện tiêu biểu của mẫu phụ nữ “dám yêu dám hận” trong giới giải trí, mỗi một cuộc tình của Châu Tấn đều rất mạnh mẽ quyết liệt và vô cùng thẳng thắn không hề che giấu bất kỳ điều gì, khi kết hôn cô cũng dứt khoát không kém

Năm 2014, làng giải trí và người hâm mộ xôn xao trước thông tin Châu Tấn quyết định kết hôn với Cao Thánh Viễn, một diễn viên người Mỹ gốc Hoa sống và làm việc tại nước ngoài. Vào một buổi tối ngọt ngào của tháng 7 năm 2014, Châu Tấn mặc váy cô dâu, ngại ngùng nắm tay Cao Thánh Viễn bước ra sân khấu đêm nhạc “One Night” tổ chức tại Hàng Châu nhằm quyên góp cho quỹ từ thiện.

Trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả đang theo dõi, cặp đôi đã tổ chức mọi nghi thức của một đám cưới, bao gồm cả màn trao nhẫn cưới, thề ước và hôn nhau. Trong chiếc váy cưới có phong cách cổ điển, Châu Tấn đã nghẹn ngào nhận lời làm vợ Thánh Viễn. Cao Thánh Viễn sau đó còn nói to: “Chúng tôi đã kết hôn, đã là vợ chồng“. Cả hai còn cùng song ca trên sân khấu ca khúc nổi tiếng “Ánh trăng nói hộ lòng tôi“.

Sau khi kết hôn, suốt một thời gian dài, cặp đôi này thường xuyên công khai biểu lộ tình yêu với nhau. Châu Tấn luôn xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện và nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Khi được hỏi về bạn đời, Châu Tấn luôn dùng những lời ngọt ngào và tự hào nhất. Cô không che giấu tình cảm mình dành cho chồng và niềm hạnh phúc luôn lấp lánh trong ánh mắt cô.

Tuy nhiên sau khi kết hôn, Châu Tấn mãi không có tin vui, ngược lại chuyện tình cảm của hai người lại thường xuyên xuất hiện những tin đồn rạn vỡ. Năm 2016 thậm chí còn xuất hiện nghi ngờ về bức ảnh của Cao Thánh Viễn với một cô gái ở hộp đêm.

Có cư dân mạng còn phát hiện, từ năm 2016 trở đi, trên weibo của Châu Tấn không hề có bất cứ động thái nào liên quan đến Cao Thánh Viễn, còn giới truyền thông Đài Loan thì không ngừng đưa tin đồn về việc hai người ly thân, ly hôn, lý do được cho là vì Châu Tấn không có con, còn Cao Thánh Viễn thì “ăn chả” bên ngoài.

Hơn nữa còn có tin đồn rằng Cao Thánh Viễn vẫn luôn đi về giữa Mỹ và Đài Loan, không có thời gian ở bên Châu Tấn, rồi bối cảnh văn hóa giữa hai người cũng không giống nhau gây trở ngại cho việc thấu hiểu nhau…cũng từ đó dẫn đến những rạn nứt nảy sinh trong tình cảm của cặp đôi.

Tuy nhiên sau đó Cao Thánh Viễn trong khi phỏng vấn, dù ở rất xa nhưng vẫn gọi điện thông báo với Châu Tấn, khi nhà báo liên hệ phía quản lý của cặp đôi này thì quản lý của Cao Thánh Viễn đã rất kiên quyết bày tỏ: “Tuyệt đối không có chuyện ly hôn“.

Phía quản lý của Châu Tấn không hề có câu trả lời khẳng định nào, nhưng gần đây trong một lần nhận lời phỏng vấn, Châu Tấn đã nhắc đến quan điểm của mình về vấn đề sinh con, gián tiếp phủ nhận tin đồn ly hôn.

Cô bày tỏ bản thân mình vô cùng yêu trẻ con, nhưng hiện tại vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh con. Câu nói này chứng tỏ Châu Tấn vẫn đang trong trạng thái hôn nhân, cho nên cô rất cởi mở trong vấn đề sinh con, không hề có chút né tránh nào.

Kỳ thực thì đối với chuyện sinh con, Châu Tấn giữ thái độ trách nhiệm cao, cô muốn thuận theo tự nhiên, nhưng cũng không muốn sinh con khi mà bản thân cô chưa hề có bất cứ sự chuẩn bị nào. Khi còn trẻ, cô vô cùng muốn sinh con, nhưng lại hết lần này tới lần khác bỏ lỡ giai đoạn đó. Nhưng khi trưởng thành hơn, hiểu hơn về thế giới thì cô lại trở nên lo lắng nhiều hơn, cô vô cùng lo lắng về chuyện mình sinh một đứa trẻ không hề giúp ích gì cho xã hội.

Có thể thấy, Châu Tấn có rất nhiều cách nghĩ, về vấn đề lão hóa, về sự nghiệp, về chuyện sinh con, nhưng cô lại không hề nhắc đến lo lắng trong hôn nhân, có thể thấy trong chuyện tình cảm và hôn nhân của cô có lẽ vẫn khá ổn định.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chau-tan-bi-don-ly-hon-2-nam-nhung-chi-bang-mot-cau-noi-da-he-lo-su-that-co-khong-he-ly-hon-3950653.html