Chậu sung, khế, ổi cổ 'xếp hàng' chờ đại gia 'tậu' về chơi Tết

Những cây sung, khế, ổi có độ tuổi từ vài chục năm đến cả trăm năm với các thế độc đáo đang được bày bán tại Festival sinh vật cảnh TP.Hà Nội chờ đại gia 'tậu' về chơi Tết.

Tại Festival sinh vật cảnh diễn ra ở khu vực đối diện sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều khách hàng đến đây đặc biệt bị thu bởi những chậu cây sung với dáng độc đáo, giới chơi cây cảnh đánh giá mang tính nghệ thuật rất cao.

Tại Festival sinh vật cảnh diễn ra ở khu vực đối diện sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều khách hàng đến đây đặc biệt bị thu bởi những chậu cây sung với dáng độc đáo, giới chơi cây cảnh đánh giá mang tính nghệ thuật rất cao.

Một chủ gian hàng đến từ Bắc Ninh cho hay, các cây sung ở đây có tuổi từ vài chục năm cho đến hơn 100 năm tuổi. Giá sung được chào bán từ vài chục triệu cho đến 200 triệu đồng/cây.

Lớp vỏ trên thân cây sung gần như bị tróc ra. Điều này còn cho thấy, cây sung đã có tuổi đời lâu năm.

Tết đến, bên cạnh cây đào, cây quất thì người dân rất thích trồng cây sung và bày sung vì theo quan niệm dân gian, sung là loại cây cảnh mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, sung mãn, tròn đầy.

Để sung trở nên độc đáo và có thế đẹp, chủ vườn phải rất tỉ mỉ, kỳ công, áp dụng kỹ thuật cao để uốn, cắt tỉa cành.

Cây sung hơn 100 năm tuổi bày bán tại Festival sinh vật cảnh TP.Hà Nội đang chờ đại gia “tậu” về chơi Tết.

Bên cạnh đó, tại Festival sinh vật cảnh Hà Nội còn xuất hiện nhiều cây khế cảnh với độ từ 30-40 năm. Giá bán cũng lên tới vài chục triệu đồng/cây.

Gốc cây khế mang màu sắc cổ kính, rễ lồi khỏi mặt chậu và có nhiều hang hốc.

Những cành khế được uốn lượn tạo tạo dáng độc đáo.

Cây khế được nhà vườn đưa đến với kiểu dáng độc lạ khiến khách tham quan hết sức ngạc nhiên.

Để đa dạng cây cảnh phục vụ “thượng đế” trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, một chủ vườn khác còn đưa đến Festival sinh vật cảnh TP.Hà Nội những cây ổi hàng chục năm tuổi trồng trong chậu rất bắt mắt.

Cây ổi được chăm sóc rất cẩn thận, những chồi non đang đua nhau mọc ra.

Theo chia sẻ, những cây ổi tại đây được chào bán với giá từ 50-75 triệu đồng/cây.

Ổi cổ thụ không phải là hiếm, nhưng để tìm được cây có dáng cổ kính, thân u bướu đặc biệt lại ra quả trĩu trịt quanh năm rất khó.

Nếu cây không có dáng tự nhiên sẽ được tạo dáng qua bàn tay chỉnh sửa của chủ vườn để tạo ra những thế độc, lạ.

Cây ổi thường ra quả vào tháng 3, tháng 4, ở thời điểm hiện tại cây đã hết quả.

Để cây ổi khỏi đổ, chủ vườn phải dùng đến cọc tre dài để chống đỡ cành.

Khánh Hoài

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chau-sung-khe-oi-co-xep-hang-cho-dai-gia-tau-ve-choi-tet-1486501.html