Cháu 'sếp' bệnh viện nhận tiền 'chạy việc' rồi… chạy luôn

Khoảng tháng 5-2015, Lê Xuân Hòa (1991, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) biết thông tin Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa mới được thành lập tại xã Diên An (H. Diên Khánh, Khánh Hòa) sẽ có nhiều người muốn xin vào làm việc nên ủ mưu lừa đảo kiếm tiền tiêu xài. Do đó, Hòa tung tin bệnh viện này đang tuyển nhân sự và 'nổ' mình là cháu Phó giám đốc bệnh viện nên có thể xin việc cho những người có nhu cầu.

Khoảng tháng 5-2015, Lê Xuân Hòa (1991, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) biết thông tin Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa mới được thành lập tại xã Diên An (H. Diên Khánh, Khánh Hòa) sẽ có nhiều người muốn xin vào làm việc nên ủ mưu lừa đảo kiếm tiền tiêu xài. Do đó, Hòa tung tin bệnh viện này đang tuyển nhân sự và “nổ” mình là cháu Phó giám đốc bệnh viện nên có thể xin việc cho những người có nhu cầu.

Bị cáo Lê Xuân Hòa

Bị cáo Lê Xuân Hòa

Khi Hòa gặp chị Phan Thị Kim Duyên, y cũng “nổ” như đúng rồi nên chị Duyên tin tưởng, đưa hồ sơ xin việc và 15 triệu đồng nhờ Hào “chạy việc” cho mình. Trong thời gian này, chị Duyên cũng giới thiệu các chị: Nguyễn Lê Phương Hồng Nhung và Huỳnh Thị Minh Thùy gặp Hòa để xin việc. Cụ thể, chị Nhung gặp và nhờ Hòa xin vào làm tại Bệnh viện Nhiệt đới và đưa trước cho Hòa 12 triệu đồng, số còn lại sẽ đưa đủ khi Nhung được vào làm ở bệnh viện. Chờ đến đầu tháng 10-2015, vẫn chưa được đi làm, Nhung tìm hiểu thì được biết Hòa đã bỏ trốn và không xin việc làm cho mình như đã hứa nên làm đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hòa.

Trong thời gian này, bằng thủ đoạn tương tự, Hòa đã nhận tiền, hồ sơ xin việc nhưng không xin việc mà chiếm đoạt tiền của Mai Lê Thúy Vi 20 triệu đồng, Đinh Nhật Trường 35 triệu đồng, Nguyễn Trường Long 9 triệu đồng, Nguyễn Thị Thu Thủy 30 triệu đồng. Khoảng tháng 8-2015, Thùy gặp Hòa và nhờ xin cho em chồng của Thùy là Phạm Kim Hồng Thảo vào làm tại Bệnh viện Nhiệt đới. Hòa yêu cầu Thùy đưa 50 triệu đồng để lo xin việc. Thùy tin tưởng nên báo với gia đình Thảo, Thảo đồng ý nhưng vì Thảo chỉ có 20 triệu đồng nên Thùy đưa thêm 30 triệu đồng cho đủ 50 triệu đồng giao cho Hòa. Hòa hẹn Thảo ngày 15-10-2015 đến Bệnh viện Nhiệt đới đi làm.

Một số người nghe tin Thùy đang lo và có khả năng xin cho Thảo vào làm việc tại Bệnh viện Nhiệt đới nên nhờ Thùy xin việc giúp. Thùy nhờ Hòa thì Hòa đồng ý nhận xin cho người có nhu cầu vào làm việc tại Bệnh viện Nhiệt đới với giá 50 triệu đồng/trường hợp. Sau đó, Thùy báo cho những người có nhu cầu xin việc biết nhưng báo giá cao hơn để hưởng chênh lệch. Số tiền chênh lệch này, Thùy không nói cho Hòa biết và giữ lại sử dụng riêng.

Tổng cộng Thùy đã nhận của 10 người là 595 triệu đồng, Thùy đã đưa cho Hòa 535 triệu đồng và số tiền còn lại 65 triệu đồng Thùy giữ để sử dụng riêng. Sau khi nhận tiền xin việc từ Thùy, Hòa thông báo cho mọi người ngày 15-10-2015 đến Bệnh viện Nhiệt đới để làm việc. Ngày 15-10-2015, mọi người đến Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa để vào làm theo lời hẹn thì mới biết Hòa không hề xin việc, đã bỏ trốn và chiếm đoạt tiền của mọi người. Tổng số tiền mà Hòa đã chiếm đoạt là 641 triệu đồng.

Chiều 18-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hòa (1991) 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_230092_chau-sep-benh-vien-nhan-tie-n-chay-viec-ro-i-chay-.aspx