Cháu ruột 3 tuổi bị xe tông tử vong, bà ngoại khóc ngất

Đang trên đường được bà ngoại chở đi học, bé gái 3 tuổi ở Nghệ An bị xe tải tông chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 4/5, thông tin từ Đội CSGT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tại nạn khi chiếc xe tải tông vào xe đạp điện khiến 1 cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ, An ninh tiền tệ đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/5, cháu bé Vũ Thị Ngọc Giang (3 tuổi) được bà ngoại chở đi học bằng xe đạp điện đi học.

Khi đang đi trên đường liên xã thì bị chiếc xe tải mang BKS: 37C- 056.05 (chưa rõ danh tính tài xế) chở vật liệu xây dựng đi ngược chiều tông phải.

Sau cú tông mạnh, chiếc xe đạp điện ngã ra đường.

Bé Giang bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ. Bà ngoại may mắn bị hất ra xa nên chỉ bị thương nhẹ. Bà ngoại cháu đã khóc ngất khi chứng kiến cảnh tượng cháu ruột 3 tuổi bị xe tải tông tử vong.

Bà ngoại khóc đến ngất khi cháu mình qua đời

Theo Báo Phụ nữ sức khỏe, bé Giang là con gái của vợ chồng anh Vũ Văn Song (25 tuổi) và Nguyễn Thị Soa (25 tuổi).

Vợ chồng chị Soa đều đi làm ăn ở miền Nam. Bé Giang được gửi cho bà ngoại ở xã Lý Thành chăm sóc.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Gia Huy (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/chau-ruot-3-tuoi-bi-xe-tong-tu-vong-ba-ngoai-khoc-ngat-503310.htm