Cháu rủ bạn trùm chăn cướp tiền ông nội lĩnh 5 năm tù

Hà dùng chăn bịt kín mặt ông nội 93 tuổi để Thắng móc túi, lấy trộm 7,5 triệu đồng. Cặp đôi dùng số tiền cướp được mua điện thoại mới rồi bắt xe đi chơi trước khi ra đầu thú.

Ngày 10/10, TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Đình Hà và Trần Khắc Thắng (18 tuổi, cùng trú phường Kỳ Thịnh) về tội Cướp tài sản.

Bị cáo Hà và bị cáo Thắng tại tòa. Ảnh: C.L

Bị cáo Hà và bị cáo Thắng tại tòa. Ảnh: C.L

Theo cáo trạng, biết ông nội là Nguyễn Trọng Toài (93 tuổi, trú phường Kỳ Thịnh) thường cất tiền trong túi quần nên Hà rủ Thắng đến lấy trộm.

Trưa 2/6, cặp đôi cầm chiếc chăn ở nhà rồi đi đến nhà ông Toài. Thấy cụ ông đang ngủ say, Hà dùng chăn trùm lên đầu ông để Thắng thò tay vào túi quần nạn nhân đang mặc lấy hơn 7,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Số tiền cướp được chúng chia nhau mua điện thoại rồi bắt xe vào tỉnh Lâm Đồng chơi. Khi tiêu hết số tiền, Hà và Thắng quay về nhà nhưng lo sợ bại lộ việc đã gây ra nên đến công an đầu thú.

Tại tòa, cặp đôi thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX tuyên Nguyễn Đình Hà 5 năm tù do thời điểm gây án chưa đủ 18 tuổi còn Trần Khắc Thắng 6 năm tù về cùng tội danh.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chau-ru-ban-trum-chan-cuop-tien-ong-noi-linh-5-nam-tu-post999876.html