Châu Phú sẵn sàng cho ngày giao quân

Thực hiện kế hoạch giao quân năm 2020, huyện Châu Phú đã tích cực triển khai các bước trong quy trình tuyển quân để sớm hoàn thành chỉ tiêu giao quân theo đúng tiến độ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao - nhận quân đã sẵn sàng.

Thượng tá Huỳnh Hoàng Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú cho biết, năm 2020, huyện Châu Phú được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 146 công dân nhập ngũ, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) 125 công dân, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 21 công dân. Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả cao nhất, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện quy trình tuyển quân đúng quy định, dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong đông đảo quần chúng nhân dân.

Hội đồng NVQS huyện xác định, để mọi công dân hiểu rõ, hiểu đúng về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm. Do đó, trước khi chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành đồng bộ, rộng khắp bằng nhiều hình thức phong phú, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, nhất là công dân ở độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhận thức đầy đủ việc thực hiện Luật NVQS là vinh dự, tự hào, trách nhiệm. Qua công tác tuyển chọn, huyện Châu Phú có 308 công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ và đã chốt danh sách với các đơn vị nhận quân được 131 công dân (chỉ tiêu giao 125 công dân) thi hành NVQS và 21 chỉ tiêu đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện, chất lượng nguồn công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ được nâng lên cả về trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật. Các tân binh có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, người dân ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ nên số lượng công dân viết đơn tình nguyện thi hành NVQS đạt trên 64%.

Công tác giao - nhận quân hàng năm luôn được Châu Phú chuẩn bị chu đáo

Là một trong những thanh niên tình nguyện thi hành NVQS, em Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1995, ngụ ấp Bình Thắng, xã Bình Long) háo hức chờ đến ngày tòng quân. Lộc là con thứ 5 trong gia đình, em vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm của Trường Đại học An Giang vào tháng 6-2019, tuy nhiên Lộc lại quyết tâm rèn luyện mình trong môi trường quân đội. Lộc cho biết: “Em tình nguyện nhập ngũ vì mong muốn có thời gian trải nghiệm, rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành, vững vàng hơn khi trở về địa phương sinh sống. Em rất vui khi quyết định của mình được gia đình ủng hộ”. Còn đối với em Nguyễn Văn Ngọt (sinh năm 2001, ngụ ấp Khánh Thuận, xã Khánh Hòa), việc tình nguyện thi hành NVQS không chỉ là ý muốn của bản thân mà còn là mong muốn của gia đình. Ngọt chia sẻ: “Biết em tình nguyện nhập ngũ, gia đình em rất đồng tình, thường xuyên động viên em cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin mà gia đình, địa phương gửi gắm”.

Để công dân yên tâm, hăng hái nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, địa phương sẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với công dân thi hành NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như: hỗ trợ tiền mặt 1.000.000 đồng, tặng 1 phần quà trị giá 400.000 đồng từ nguồn quỹ hậu phương quân đội và mua sổ tiết kiệm trị giá 800.000 đồng/1 công dân từ nguồn ngân sách tỉnh. Hiện, Châu Phú đang tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ hăng hái lên đường thi hành NVQS, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ ở cấp xã và lễ giao nhận quân ở huyện diễn ra vào ngày 13-2.

MỸ LINH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chau-phu-s-n-sang-cho-ngay-giao-quan-a263983.html