Châu Phú họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Chiều 13-10, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú (An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2020) gắn với tổng kết phong trào thi đua 'Dân vận khéo' và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới' giai đoạn 2016 - 2020.

3 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện

Thực hiện truyền thống công tác dân vận của Đảng, thời gian qua, các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận các cấp ở Châu Phú không ngừng phấn đấu rèn luyện về nhiều mặt, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ qua các nhiệm kỳ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

5 năm qua, thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” đã có nhiều mô hình thiết thực được thực hiện, qua đó đã tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phát triển địa phương. Cụ thể, đã vận động quỹ Xã hội - Từ thiện trên 100 tỷ đồng, hỗ trợ 91.739 trường hợp khó khăn; cất mới 2.100 căn nhà Đại đoàn kết, cất 100 cây cầu và tu sửa 447,5 km đường nông thôn, với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 7/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đời sống người dân được nâng lên…

Dịp này, có 3 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương; 27 tập thể, 50 cá nhân được UBND huyện khen thưởng thưc hiện tốt công tác “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020.

MỸ LINH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chau-phu-hop-mat-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-cong-tac-dan-van-cua-dang-a286543.html