Châu Phi ứng dụng công nghệ mới để giải quyết tình trạng thiếu nước ở đô thị

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có tới 1/3 dân số châu Phi không tiếp cận được nguồn nước sạch và con số này có xu hướng gia tăng.

Điều kiện vệ sinh kém là nguyên nhân gây ra 115 trường hợp tử vong mỗi giờ tại Lục địa Đen. Ngân hàng Thế giới (WB) thì cho biết dân số đô thị ở Senegal sẽ chiếm tới 60% tổng dân số nước này vào năm 2030, tăng so với 43% trong năm 2013 do ngành nông nghiệp chịu tác động của tình trạng biến đổi khí hậu khiến ngày càng nhiều người ở nông thôn kéo tới thành phố kiếm việc làm. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng ở Senegal cũng giống như nhiều nước châu Phi, lại không đủ để đáp ứng trước sự thay đổi này. Bên ngoài thủ đô Dakar, chỉ có 2/3 số hộ gia đình đô thị được tiếp cận hệ thống nước sạch và 1/3 có hệ thống nước thải trong năm 2016. Để giải quyết tình trạng không được tiếp cận nước sạch, Chính phủ Senegal năm 2018 đã lập quỹ trị giá 50 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án liên quan tới việc tiếp cận nước sạch. Ngân hàng Phát triển Hồi giáo cũng lập quỹ "Chuyển mình" trị giá 500 triệu USD để hỗ trợ cho các doanh nghiệp này.

Trong khi đó, tại Rwanda, công ty xử lý và phân phối nước do bà Christelle Kwizera sáng lập, đã thu nhận những máy bơm nước bằng tay bị hỏng và chế tạo chúng thành máy bơm sử dụng năng lượng Mặt Trời. Hiện có 57.000 người đang sử dụng thiết bị này hàng ngày.

Tại Peru, doanh nhân Mauricio Cordova đã thành lập Công ty Fair Cap với mục tiêu cung cấp nước sạch cho những người dân vùng bão lũ hay hứng chịu các thảm họa thiên tai. Ông và nhóm cộng sự đã áp dụng công nghệ in 3D để tạo ra những thiết bị lọc nước nhỏ có thể cầm tay được bắt vít vào chai nước trông giống như nắp chai. Một mẫu tương tự lớn hơn đã được thử nghiệm ở Mozambique sau khi cơn bão Idai đổ bộ vào nước này trong năm nay. Thiết bị này đang được sản xuất hàng loạt.

Senegal cũng áp dụng công nghệ mới và hiện đang dùng "máy đo nước thông minh". Đây là một thiết bị có thể dò ra những thay đổi thậm chí là rất nhỏ trong lượng nước tiêu thụ trong thành phố nhằm giúp tìm ra những vị trí rò rỉ nước.

Mặc dù ứng dụng các giải pháp mới, song cố vấn cho Chính phủ Senegal về thủy lực học, ông Abdoulaye Sene cho rằng các nước châu Phi vẫn cần phải mất một thời gian dài mới đáp ứng được nhu cầu về nước sạch của người dân.

Quỳnh Diệp

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/chau-phi-ung-dung-cong-nghe-moi-de-giai-quyet-tinh-trang-thieu-nuoc-o-do-thi-116960.html