Châu Phi kêu gọi đẩy mạnh hội nhập kinh tế để đối phó khủng hoảng

Phát biểu ý kiến trong một chương trình ngày 29-4 trên Kênh 3 của Ðài phát thanh quốc gia An-giê-ri, Ðặc phái viên mới được bổ nhiệm của Liên minh châu Phi (AU), ông A.Ben-kha-pha kêu gọi châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế hơn nữa, để đối phó cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra.

Phát biểu ý kiến trong một chương trình ngày 29-4 trên Kênh 3 của Ðài phát thanh quốc gia An-giê-ri, Ðặc phái viên mới được bổ nhiệm của Liên minh châu Phi (AU), ông A.Ben-kha-pha kêu gọi châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế hơn nữa, để đối phó cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra.

Ông Ben-kha-pha nhấn mạnh, các nước AU "phải song hành cùng nhau" mới có được sự hội nhập kinh tế sâu rộng hơn ở cấp độ khu vực. Chỉ bằng cách này mới có thể tạo ra các nền kinh tế lớn, đủ khả năng đối phó khủng hoảng và nhận được sự tin tưởng của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong việc cung cấp tài chính.

Ông Ben-kha-pha được Chủ tịch AU, Tổng thống Nam Phi X.Ra-ma-phô-xa bổ nhiệm vào vị trí hiện nay, theo đề xuất của Tổng thống An-giê-ri A.Tép-bun. Trước khi giữ cương vị này, ông từng là Bộ trưởng Tài chính An-giê-ri. Trên cương vị mới, ông Ben-kha-pha cùng nhiều đặc phái viên của AU chịu trách nhiệm tìm kiếm các khoản hỗ trợ kinh tế và tài chính quốc tế cho châu Phi, giúp châu lục này đối phó những thách thức do đại dịch gây ra.

* Theo số liệu của worldometers.info, tính đến chiều 30-4, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại các nước châu Phi là hơn 37.700 người, trong đó gần 1.600 người chết. Ba nước có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất tại châu Phi là Nam Phi, Ai Cập và Ma-rốc. An-giê-ri có tổng số ca nhiễm bệnh đứng thứ tư tại châu lục, song lại là quốc gia có số người chết cao nhất, với 444 người.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44306602-chau-phi-keu-goi-day-manh-hoi-nhap-kinh-te-de-doi-pho-khung-hoang.html