Châu Phi giận dữ, yêu cầu ông Trump xin lỗi về phát ngôn 'phân biệt chủng tộc'

Châu Phi hôm thứ sáu (12/1) đã phản ứng đầy giận dữ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi những người tị nạn từ các quốc gia ở khu vực châu Phi là 'dơ bẩn'.

Rất nhiều người đã cáo buộc ông Trump có biểu hiện phân biệt chủng tộc và thiếu hiểu biết. Liên minh Châu Phi 55 quốc gia đã lên án những nhận xét này của Tổng thống Mỹ.

Ông Moussa Faki và ông Ebba Kalondo, phát ngôn viên của AU (Liên minh châu Phi) cho biết phát ngôn của Tổng thống Trump là điều không thể nào chấp nhận được.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

"Điều này thậm chí còn gây tổn thương cho thực tế lịch sử và đáng kinh ngạc hơn khi bản thân Hoa Kỳ là một quốc gia được hình thành từ sự di dân ồ ạt.”

Theo ông Kalondo, phát ngôn của Tổng thống Trump rõ ràng là biểu hiện phân biệt chủng tộc.

Trước đó hôm thứ năm (11/1), trong một cuộc họp với các nhà lập pháp về cải cách luật nhập cư, The Washington Post và The New York Times đã đưa tin về việc Tổng thống Trump gọi các quốc gia khu vực châu Phi là “dơ bẩn”.

Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh những lời nhận xét của ông Trump là "gây sốc và đáng xấu hổ", thể hiện sự "phân biệt chủng tộc".

Theo AFP

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chau-phi-gian-du-yeu-cau-ong-trump-xin-loi-ve-phat-ngon-phan-biet-chung-toc-68314.html