Châu Phi ghi nhận hơn 787.500 trường hợp mắc COVID-19

Trong số các nước trong khu vực, Nam Phi bị ảnh hưởng nặng nhất với tổng số 408.052 ca nhiễm và 6.093 ca tử vong. Tiếp theo là Ai Cập, Nigeria, Ghana...

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) ngày 24/7 cho biết châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 787.501 ca mắc COVID-19, sau khi tăng thêm 18.523 ca nhiễm mới trong 24 giờ.

Dịch bệnh cũng đã khiến 16.697 bệnh nhân ở châu Phi tử vong, trong khi 445.082 người đã được chữa khỏi.

Trong số các nước trong khu vực, Nam Phi bị ảnh hưởng nặng nhất với tổng số 408.052 ca nhiễm và 6.093 ca tử vong. Tiếp theo là Ai Cập (90.913 ca nhiễm và 4.480 ca tử vong), Nigeria (38.948 ca nhiễm và 833 ca tử vong), Ghana (30.366 ca nhiễm và 153 ca tử vong), Algeria (26.159 ca nhiễm và 1.136 ca tử vong)...

Tính theo khu vực, miền Nam châu Phi là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là khối Maghreb và khu vực Tây Phi.

Cũng theo CDC châu Phi, cho đến hiện tại, khoảng 40/55 quốc gia châu Phi vẫn còn "đóng cửa biên giới," trong khi 34 quốc gia vẫn giữ giờ giới nghiêm.

Nhiều quốc gia châu Phi, sau khi nới lỏng cách ly, đã đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh thứ 2, thậm chí số ca nhiễm mới còn tăng mạnh hơn thời điểm trước cách ly. Trong đó phải kể đến các quốc như Algeria, Morocco, Kenya, Côte d’Ivoire.../.

Tấn Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chau-phi-ghi-nhan-hon-787500-truong-hop-mac-covid19/653588.vnp