Châu Phi chưa sẵn sàng đối phó với làn sóng dịch thứ ba sắp xảy ra

Châu Phi chưa sẵn sàng đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ ba sắp xảy ra trong bối cảnh khu vực này đang chứng kiến số ca nhiễm mới gia tăng và hoạt động phân phối vắc xin hầu như đình trệ - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo.

"Lục địa Đen" hiện đã ghi nhận hơn 4,8 triệu ca mắc COVID-19 (chiếm 2,9% ca nhiễm trên toàn cầu) và 130.000 ca tử vong (chiếm 3,7% ca tử vong trên toàn cầu). Trong đó, Nam Phi ghi nhận tổng cộng hơn 1,6 triệu ca nhiễm và 56.439 ca tử vong. Số ca nhiễm ở Uganda tăng 131% trong một tuần. Tình hình dịch bệnh tồi tệ cũng diễn ra ở CHDC Congo, Angola và Namibia.

Một cuộc khảo sát 23 quốc gia châu Phi do WHO tiến hành hồi tháng 5/2021 cho thấy phần lớn các nước tại khu vực này có chưa tới 1 giường chăm sóc tích cực/100 nghìn dân và chỉ có 1/3 trong số các nước này có máy trợ thở. Mới chỉ 2% dân số châu Phi được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Trên thế giới có 6 nước không tiến hành chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19, có 4 nước ở châu Phi là Tanzania, Burundi, CH Chad và Eritrea. Theo người phụ trách chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 tại châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Phionah Atuhebwe,, tình hình tiêm chủng tại châu Phi có thể sẽ được cải thiện khi châu lục tiếp cận được nguồn vắc xin dồi dào hơn vào cuối năm nay.
H.A

Hà Anh

(Theo Al Jazzera)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chau-phi-chua-san-sang-doi-pho-voi-lan-song-dich-thu-ba-sap-xay-ra-n194302.html