Châu Phi chê bao cao su Trung Quốc quá nhỏ

Một nhà sản xuất Trung Quốc cho biết họ đang cân nhắc việc sản xuất bao cao su nhiều kích cỡ đảm bảo với nhu cầu tiêu thụ của mọi đối tượng sau khi một quan chức chính phủ ở châu Phi phàn nàn về kích cỡ bao cao su do nước này sản xuất.

Trang web New Zimbabwe.com dẫn tin, Bộ trưởng y tế David Parirenyatwa đã đưa ra bình luận trong một sự kiện tại thủ đô Harare tuần trước và kêu gọi chiến dịch chống HIV/Aids.

Bao cao su Trung Quốc bị khách hàng Zimbabwe bị chê kích cỡ nhỏ. Ảnh:scmp

“Giới trẻ có thể dùng loại bao cao su đặc biệt nhưng chúng tôi không sản xuất mà nhập về từ Trung Quốc. Một vài thanh niên thường phàn nàn loại bao cao su đến từ Trung Quốc có kích cỡ nhỏ”, ông Parirenyatwa nói thêm.

Theo ông Parirenyatwa, các công ty ở Zimbabwe nên tự sản xuất ra bao cao su ở nước họ và không nên phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ông Zhao Chuan, giám đốc điều hành công ty sản xuất bao cao su Da Xiang tại Bắc Kinh nói trên scmp rằng, công ty này đang có kế hoạch sản xuất các sản phẩm nhiều kích cỡ trong tương lai.

“Bởi các nhu cầu khác nhau từ các khách hàng, chúng tôi đã có khảo sát về người sử dụng nhằm chuẩn bị cho quá trình sản xuất bao cao su kích cỡ khác nhau”, ông Zhao nói trong một email.

Theo ông Zhao, khách hàng khắp thế giới có nhu cầu khác nhau. Trong khi người Trung Quốc thích bao cao su mỏng và không để ý về kích cỡ thì khách hàng Bắc Mỹ lại thích bao cao su dẻo mềm.

Zimbabwe là một trong số các quốc gia châu Phi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ lệ cao của HIV/Aids với khoảng 13.5% thanh niên nhiễm loại vi rút này.

Việc sử dụng bao cao su có thể ngăn chặn tình trạng lây nhiễm. Theo các báo cáo truyền thông địa phương, đất nước châu Phi này đang trở thành một trong số 5 quốc gia nhập khẩu bao cao su đứng đầu thế giới.

“Trung Quốc là một trong số các quốc gia sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới với khoảng 300 nhà sản xuất bao cao su, và gần 3 tỉ chiếc bao cao su được sản xuất mỗi năm”, Ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/chau-phi-che-bao-cao-su-trung-quoc-qua-nho-282658.html