Cháu Phan Thị Bảo Ngọc được Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng phẫu thuật và tài trợ toàn bộ chi phí

Ngày 25-10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (BVHMĐN) cho biết, đã phẫu thuật thành công và tài trợ toàn bộ chi phí gần 60 triệu đồng cho cháu Phan Thị Bảo Ngọc (Thăng Bình, Quảng Nam).

Bé Ngọc và mẹ được chăm sóc sau phẫu thuật tại BVHMĐN. Ảnh:P.V

Ngày 25-10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (BVHMĐN) cho biết, đã phẫu thuật thành công và tài trợ toàn bộ chi phí gần 60 triệu đồng cho cháu Phan Thị Bảo Ngọc (Thăng Bình, Quảng Nam).

Cháu Ngọc nhập BVHMĐN trong tình trạng suy dinh dưỡng, mới 5 tháng tuổi, chỉ nặng 4,7 kg, khó thở, viêm phổi nặng và bị tim bẩm sinh (TBS). Mẹ bé cho biết, lúc mới sinh bé vẫn khỏe mạnh, nhưng khi được hơn 1 tháng tuổi thì hay thở dốc mạnh, khó thở. Gia đình cháu đã đưa đi khám ở Đà Nẵng, Huế và mới biết cháu bị TBS. Gia đình rất khó khăn, để có số tiền lớn phẫu thuật tim cho cháu, đã chấp nhận vay mượn khắp nơi, kể cả "vay nóng" để lo cho con, bởi càng để lâu bệnh tình của bé sẽ nặng hơn, chi phí cao hơn và khả năng tìm lại trái tim khỏe mạnh cho con càng khó hơn. Và, trong lúc gia đình vẫn chưa biết xoay sở ra sao, điều kỳ diệu đã đến, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đơn vị Tim mạch- BVHMĐN đã biết đến cháu Ngọc bị TBS, được ba mẹ bồng bế rong ruổi nhiều nơi tìm kiếm niềm hy vọng được cứu chữa. BVHMĐN nhận thấy đây là một ca bệnh khó, đòi hỏi chuyên môn cao và hoàn cảnh gia đình cháu bé lại rất khó khăn, nên đã quyết định tiếp nhận phẫu thuật và tài trợ toàn bộ chi phí cho cháu Ngọc. Tin vui ấy như "chiếc phao cứu sinh" đối với gia đình cháu, ước mơ về một trái tim lành lặn cho con giờ đây đã trở thành sự thật.

Sau khi nhập viện, cháu Ngọc được thực hiện siêu âm tim, các bác sĩ cho biết bé bị thông liên thất lỗ lớn, tăng áp phổi nặng, tiên lượng nặng và cần phải được phẫu thuật sớm. Ca phẫu thuật vá lỗ thông liên thất cho bé Ngọc đã diễn ra thành công trong niềm xúc động nghẹn ngào của gia đình. Hiện, sức khỏe của cháu Ngọc đã ổn định, dự kiến bé sẽ ra viện trong vài ngày tới.

HỒNG NHẬT

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_197313_.aspx