Cháu nội 'vua Mèo' tiếp tục kiến nghị về tòa dinh thự nhà họ Vương

Ông Vương Duy Bảo, cháu nội 'vua Mèo' Vương Chí Sình lại tiếp tục có đơn kiến nghị gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về tòa dinh thự nhà họ Vương ở Hà Giang.

Ông Vương Duy Bảo, cháu nội "vua Mèo" Vương Chí Sình. Ảnh: Thành Trung

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bảo cho biết, ngày 25.8, ông đã nhận được báo cáo của tỉnh Hà Giang gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các vấn đề liên quan tới tòa dinh thự họ Vương ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Ông Bảo không đồng ý với nhiều điểm trong báo cáo này.

Theo ông Vương Duy Bảo, việc tỉnh Hà Giang lập hồ sơ công nhận tòa dinh thự của họ Vương là di tích kiến trúc nghệ thuật từ năm 1993 tới năm 2002 gia đình mới được biết.

“Từ khi được công nhận di tích cấp Quốc gia tới nay, UBND tỉnh Hà Giang vẫn chưa cắm mốc giới khoanh vùng bảo vệ di tích. Năm 2008, UBND huyện Đồng Văn tự ý xây nhà bảo vệ, bán hàng lưu niệm, nhà vệ sinh rất phản cảm ngay cửa vào tòa dinh thự”, đơn kiến nghị nêu rõ.

Ông Bảo cho rằng, nhiều nội dung thuyết minh phục vụ du khách tham quan tòa dinh thự không chính xác.

Theo ông Bảo, ông Vương Chí Sình là con út không phải con thứ 2 của ông Vương Chính Đức, ông Vương Chí Sình có 4 người vợ không phải 5 như nội dung thuyết minh.

“Người H’Mông không dùng sữa dê để tắm, vậy mà trong nội dung thuyết minh lại nói rằng bể đá ở Hậu dinh dùng để đựng sữa dê cho các bà vợ của ông Vương Chí Sình tắm, việc này là rất tùy tiện”, ông Bảo bức xúc.

Ông Bảo cũng cho rằng, UBND tỉnh Hà Giang đang lảng tránh không trả lời Chính phủ về đề xuất giải quyết kiến nghị của ông về việc cấp sổ đỏ tòa dinh thự cho họ Vương và việc huyện Đồng Văn bán vé cho du khách tham quan tòa dinh thự 10 năm nay, anh em họ hàng nhà chúng tôi đâu có được hưởng một đồng nào.

Trước đó, ngày 21.7, ông Vương Duy Bảo, cháu nội của "vua Mèo" Vương Chí Sình đã có đơn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tòa dinh thự họ Vương.

Sau khi nhận được kiến nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang và Bộ VHTTDL có báo cáo tổng quan và quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến Tòa dinh thự họ Vương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31.8.

UBND tỉnh Hà Giang sau đó đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh rà soát lại toàn bộ quá trình cấp sổ đỏ tòa dinh thự họ Vương cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

Sau khi rà soát, Sở TNMT tỉnh Hà Giang xác định việc cấp sổ đỏ tòa dinh thự cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn là không đúng đối tượng. Sở TNMT tỉnh đã quyết định thu hồi lại sổ đỏ này.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chau-noi-vua-meo-tiep-tuc-kien-nghi-ve-toa-dinh-thu-nha-ho-vuong-628582.ldo