Châu Nhuận Phát ngậm ngùi nói về chuyện con cái sau gần 30 năm né tránh

Sau suốt ngần ấy năm trời, Châu Nhuận Phát vẫn không khỏi ngậm ngùi khi nói về đứa con gái yểu mệnh.

Xuất hiện trong buổi quảng bá phim mới - Vô Song, Châu Nhuận Phát khá thoải mái khi chia sẻ những câu chuyện liên quan đến đời tư. Thế nhưng khi được hỏi về cô con gái yểu mệnh, gương mặt ông trầm xuống, thoáng nét buồn bã, ngậm ngùi khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Châu Nhuận Phát xuất hiện trong buổi quảng bá phim mới.

Châu Nhuận Phát cho hay, dù sự việc xảy ra đã gần 30 năm nhưng nỗi đau vẫn luôn thường trực trong lòng vẫn ám ảnh suốt cả cuộc đời. Dù rất đau lòng nhưng Châu Nhuận Phát cho biết vợ ông còn khổ sở hơn rất nhiều. Ám ảnh, dằn vặt là cảm giác thường trực vợ ông trong suốt mấy chục năm qua. Vì thế, Châu Nhuận Phát luôn muốn được san sẻ với vợ, giúp bà có được những ngày tháng thanh thản, nhẹ nhõm hơn:

"Nếu hai người cùng ôm nỗi đau thương thì với cả hai đều là không tốt". Bởi thế Châu Nhuận Phát luôn kìm nén nỗi đau, cố tỏ ra bình thường và động viên tinh thần vợ.

Mỗi lần nhắc đến chuyện không có con cái, Châu Nhuận Phát vẫn thường chọn các nói bông đùa để che giấu cảm xúc: "Tôi không muốn sinh con nữa vì làm con của Châu Nhuận Phát chắc phải chịu nhiều áp lực lắm". Dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng nhiều người hiểu rằng phía sau đó là nỗi đau khó nguôi ngoai.

Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên kết hôn từ năm 1987.

Kết hôn từ năm 1987, vợ chồng Châu Nhuận Phát có sự khác biệt khá lớn về xuất thân. Nếu như Châu Nhuận Phát là một minh tinh điển trai, được nhiều người mến mộ thì vợ ông là một cảnh sát, người gốc Singapore, có nhan sắc bình thường và cá tính mạnh mẽ. Bởi sự khác biệt này nên những ngày đầu, cặp đôi đã chịu không ít chê bai, điều tiếng. Dù vậy, cả hai vẫn luôn bên cạnh nhau mặc kệ dư luận.

Kết hôn được 4 năm, Trần Oải Liên thông báo tin vui có thai trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Khi đó, Trần Oải Liên cho biết:"Bác sĩ khám và được họ chúc mừng rằng đã có tin vui. Lúc ấy, tôi xúc động rơi nước mắt. Khi về nhà kể với chồng, ban đầu anh ấy tỏ ra bình thường, nhưng tôi biết anh ấy rất vui, rất hạnh phúc. Anh ấy còn nhắc nhở tôi không nên làm việc nhiều, còn mua nhiều đồ ăn dinh dưỡng về tự nấu cho vợ".

Thế nhưng, niềm hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn thì bi kịch đã kéo đến. Trong buổi phỏng vấn năm 2017, vợ Châu Nhuận Phát kể lại: "Gần thời điểm dự sinh, vợ chồng tôi háo hức chờ con ra đời. Đến một ngày, tôi quay sang hỏi chồng vì sao hôm nay con gái ngoan vậy, không còn đạp bụng mẹ.

Rồi chúng tôi đều sợ hãi, dự cảm điều chẳng lành. Đến viện kiểm tra, bác sĩ nói con gái qua đời do tràng hoa quấn cổ, là ngạt thở mà chết", Trần Oải Liên nói trong nước mắt.

Trần Oải Liên khóc nức nở khi nói về chuyện mất con gái.

Dù bản thân vô cùng đau đớn nhưng Trần Oải Liên vẫn lựa chọn cách đẻ thường để đứa con gái đầu tiên và duy nhất được ra đời như một đứa trẻ bình thường. Sau khi sinh con, bà xin được thấy mặt con lần đầu và cũng là lần cuối.

Sau đó, ám ảnh nỗi đau này nên Trần Oải Liên không muốn sinh con nữa. Thương vợ phải chịu cú sốc lớn, Châu Nhuận Phát cũng thuận theo. Ông vẫn thường an ủi vợ rằng chỉ cần vợ chồng có nhau là đủ rồi, không đòi hỏi những thứ xa vời khác.

Vì không có con cái, vợ chồng Châu Nhuận Phát quyết định dùng hết số gia tài lên đến 5.6 tỷ NDT (hơn 3000 tỷ đồng) để làm từ thiện. Châu Nhuận Phát cho biết: "Số tiền đó tôi không thể dành cho con gái mình nên san sẻ cho những người cần giúp đỡ".

Châu Nhuận Phát và vợ.

Châu Nhuận Phát là một trong những diễn viên kỳ cựu của Hong Kong. Ông được khán giả nhớ đến qua hàng loạt phim như Thần bài, Bến Thượng Hải, Bản sắc anh hùng...

Từ thập niên 90, ông chuyển sang hoạt động ở Đại lục, gặt hái nhiều thành công với các tác phẩm Ngọa Hổ Tàng Long, Hoàng Kim Giáp. Thậm chí, ông còn vươn sang thị trường Hollywood, từng góp mặt trong bom tấn Cướp biển vùng Carribê phần 3. Cả sự nghiệp, ông từng 2 lần nhận giải thưởng cao quý Ảnh Đế tại Liên hoan phim Kim Mã và ba lần lên ngôi ở LHP Kim Tượng.

Hơn 40 năm trong nghề, mức cát xê hiện tại của Châu Nhuận Phát ở khoảng 5 triệu USD cho một dự án phim. Mặc dù kiếm được triệu đô và khối tài sản khủng nhưng bản tính tiết kiệm, cần mẫn nên Châu Nhuận Phát vẫn rất giản dị. Ông thường lựa chọn phương tiện công cộng mỗi khi di chuyển, mặc quần áo đơn giản chứ không hào nhoáng, phô trương.

Bộ phim mới của Châu Nhuận Phát cùng Quách Phú Thành - Vô Song.

Vô Song là dự án mới nhất Châu Nhuận Phát hợp tác cùng Quách Phú Thành. Với chủ đề về tội phạm, tiền giả mang tính thử thách mà ít bộ phim đề cập đến, Vô Song hy vọng sẽ mang đến cho khán giả cách nhìn mới mẻ và khác biệt.

Đoàn Hòa (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/chau-nhuan-phat-ngam-ngui-noi-ve-chuyen-con-cai-sau-gan-30-nam-ne-tranh-912193.html