Cháu kết nghĩa của BLV Anh Ngọc đầu quân CLB Bình Dương

Davide Đức Nguyễn sinh ra tại Đức, lớn lên ở Italy và sẽ theo con đường bóng đá ở Việt Nam trong màu áo CLB Bình Dương đúng theo nguyện vọng của bố mẹ.

Đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến chưa có sự bổ sung nào ở giai đoạn giữa mùa V.League. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ vừa có bản hợp đồng đáng chú ý với cầu thủ Việt kiều Davide Đức Nguyễn cho các đội trẻ.

Lãnh đạo của CLB Bình Dương tiết lộ hai bên đã đặt bút ký vào bản hợp đồng đào tạo trẻ có thời gian đáng kể. Davide đã ăn, tập và thi đấu trong các giải trẻ gần đây trong màu áo Bình Dương như U17 và U19.

Tranh chấp bóng bổng là sở trường của Davide Đức Nguyễn. Ảnh: Trần Minh

Davide Đức Nguyễn sinh năm 2001 tại Leipzig (Đức) nhưng lớn lên ở Roma (Italy). Cầu thủ này được đào tạo vị trí trung vệ tại Trung tâm thể thao Nuova Tor Tre Teste nổi tiếng ở Roma.

Nhiều thông tin cho rằng Davide là cháu ruột của bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc, nhưng nhà báo đang công tác tại báo Thể thao & Văn Hóa cho biết Davide là cháu kết nghĩa.

Gia đình của Davide Đức Nguyễn có mối quan hệ thân thiết với BLV Anh Ngọc, đặc biệt là khi ông cùng gia đình sinh sống tại Roma. Bố mẹ của Davide cũng gửi gắm cậu con trai cho người anh em kết nghĩa.

Hơn nữa, ông bà của Davide lại có mối quan hệ thân thiết với CLB Bình Dương và cũng đang sống ở đất Thủ. Vì lẽ đó mà trung vệ cao 1m 81 này chọn nơi đây để theo nghiệp bóng đá.

Tiến Linh (áo xanh) là một sản phẩm đào tạo trẻ của CLB Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

Một lãnh đạo của đội bóng đánh giá: “Đức Nguyễn có thể hình tốt, thi đấu có đầu óc và tư duy chiến thuật. Hạn chế của cậu ấy là còn trẻ và cần thời gian làm quen với bóng đá Việt Nam”.

Cùng quan điểm này, nhà báo Anh Ngọc cũng tiết lộ: “Davide được đào tạo ở trung tâm bóng đá tốt nhất Roma. Tôi theo dõi cậu ấy từ khi còn nhỏ, có một số đội bóng khác muốn hỏi mua cậu ấy khi ở Italy”.

Trở về Việt Nam thi đấu và cống hiến cho ĐTVN là mong mỏi của bố mẹ Davide. Trước đó, anh cũng có ý định chơi bóng tại châu Âu. Sở trường của trung vệ này là tranh chấp bổng và phất bóng vượt tuyến.

Hiện tại, CLB Bình Dương đang có chiến lược đào tạo trẻ ở mùa giải 2018. HLV Trần Minh Chiến đôn nhiều “cây nhà lá vườn” lên đội I thi đấu như Tiến Linh, Trọng Huy. Lúc này, họ đang xếp thứ 3 ở V.League với 18 điểm.

Bảng xếp hạng V.League sau 11 vòng đấu. Ảnh: VPF.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chau-ket-nghia-cua-blv-anh-ngoc-dau-quan-clb-binh-duong-post848749.html