Châu Huệ Mẫn khoe ảnh thời son sắc

Châu Huệ Mẫn từng được mệnh danh là 'Ngọc nữ chưởng môn nhân' của giới giải trí Hong Kong nhờ vẻ đẹp trong trẻo, tinh khiết. Hiện tại, nữ diễn viên đã 53 tuổi.

 Ngày 8/3, trang Sina đưa tin nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong Châu Huệ Mẫn đã chia sẻ một số hình ảnh của cô thời quá khứ. Đây là thời điểm những năm 1990 khi Châu Huệ Mẫn 30 tuổi nhưng vẫn sở hữu gương mặt ngây thơ như thiếu nữ.

Ngày 8/3, trang Sina đưa tin nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong Châu Huệ Mẫn đã chia sẻ một số hình ảnh của cô thời quá khứ. Đây là thời điểm những năm 1990 khi Châu Huệ Mẫn 30 tuổi nhưng vẫn sở hữu gương mặt ngây thơ như thiếu nữ.

"Nói là làm, vì đã nhận lời với các bạn nên tôi tìm lại một số ảnh của mình. Ảnh của tôi thời đó nhiều lắm, vì vậy chỉ có thể tặng các bạn một ít. Có ai lưu giữ hình của tôi không?", Châu Huệ Mẫn chia sẻ loạt ảnh của mình để làm quà tặng fan nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Châu Huệ Mẫn sinh năm 1967 là ngọc nữ Hong Kong nổi tiếng vào thập niên 1980, 1990 với những bộ phim như Đại thời đại, Thế giới 3 người, Phong trần tam hiệp, Tinh võ môn... Với chiều cao 1,7 m, thân hình thon gọn, gương mặt thanh khiết, nụ cười dịu dàng, nữ ca sĩ được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi tiếng nhất xứ Cảng thơm lúc bấy giờ. Cô được công chúng ưu ái gọi bằng biệt danh "Bích ngọc", "Ngọc nữ chưởng môn nhân".

Trong sự nghiệp, Châu Huệ Mẫn chưa từng dính scandal. Có lẽ điều duy nhất khiến khán giả không hài lòng về người đẹp là cô quá si tình. Suốt 28 năm cuộc đời, nữ ca sĩ chỉ yêu duy nhất một người đàn ông tên là Nghê Chấn. Huệ Mẫn sẵn sàng tha thứ cho người mình yêu dù anh này nổi tiếng lăng nhăng và từng nhiều lần khiến cô đau khổ.

Năm 1996, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô từ bỏ tất cả để đến bên Nghê Chấn - một nhà văn có thói trăng hoa. Châu Huệ Mẫn lặng lẽ rút lui khỏi làng giải trí, chuyển tới Canada để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người mình yêu. Dù Nghê Chấn không cho cô danh phận, cô vẫn vui vẻ, không oán thán. Cô học nữ công gia chánh để vun vén cho gia đình nhỏ. Chuyện tình trắc trở của Huệ Mẫn từng xuất hiện trên khắp các tờ báo ở Hong Kong.

Tới năm 2008, sóng gió ập tới khi Nghê Chấn ngựa quen đường cũ, bị phát hiện khi đang thân mật với một cô gái trẻ ở quán bar. Ai cũng nghĩ rằng Châu Huệ Mẫn sẽ chấm dứt mối tình đau khổ này. Nhưng cô và Nghê Chấn vẫn làm đám cưới. Nữ diễn viên lên tiếng bảo vệ chồng dù bị báo chí chỉ trích là dại dột và lụy tình.

Hiện tại, cặp đôi vẫn sống hạnh phúc bất chấp những nghi vấn từ phía công chúng. Năm 2019, trong một cuộc phỏng vẫn, Châu Huệ Mẫn chia sẻ: "Trong suốt những năm qua anh ấy luôn là người chồng tuyệt vời. Điều tôi muốn ở ông xã là phải có mặt ở bên ngay khi tôi cần. Anh ấy luôn làm được điều đó".

Châu Huệ Mẫn từng trả lời lý do mà cô không muốn sinh con là cô không thể chăm sóc một đứa trẻ: "Nếu chọn giữa chăm sóc 20 con mèo và một đứa trẻ, tôi sẽ không ngần ngại chọn mèo bởi vì trẻ con thường làm cho tôi đau đầu, nhưng đám mèo khiến tôi cảm thấy thư giãn". "Không phải vợ chồng nào cũng phải trải qua cuộc sống sinh nhi dục nữ. Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống hai người", người đẹp chia sẻ.

An Chi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chau-hue-man-khoe-anh-thoi-son-sac-post1056651.html