Cháu giết mợ rồi đốt xác phi tang bị tuyên phạt tù chung thân

Bị trách mải chơi, không lo làm ăn, Tâm dùng dao giết mợ rồi đốt xác phi tang.

Phan Thành Tâm tại phiên tòa xét xử

Phan Thành Tâm tại phiên tòa xét xử

Nạn nhân là bà Lê Thị Thanh (thường gọi Năm Hiếu, trú Cam Lâm, mợ của Tâm. Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 15/12/2016, Tâm đi bộ đến khu nghĩa trang thuộc thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân (Cam Lâm) thì gặp bà Thanh đang đi chăn bò. Khi gặp nhau, bà Thanh có trách cháu mình sao cứ mải ăn chơi, không lo làm ăn.

Bức xúc, Tâm chạy về nhà lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm chạy đến chỗ bà Thanh rồi cắt một nhát vào cổ người mợ mình khiến bà ngã xuống đất. Tâm kéo xác bà Thanh giấu vào một bụi rậm, lục túi quần lấy 1 điện thoại di động, 1 đôi bông tai và 1,5 triệu đồng rồi chặt cành cây phủ lên người bà Thanh.

Sau đó, Tâm đi mua xăng, quay lại chỗ xác bà Thanh, tưới xăng lên thi thể nạn nhân rồi châm lửa đốt. Trước khi về nhà, Tâm đã vứt đôi bông tai và con dao gây án xuống một con suối thuộc huyện Cam Lâm nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đến 20h cùng ngày, Tâm quay lại con suối để ném tiếp chiếc điện thoại di động, rồi bỏ trốn.

1 tuần sau khi gây án, ngày 22/12/2016, Tâm bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt. Tại cơ quan điều tra Tâm đã khai nhận hành vi của mình.

Sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phan Thành Tâm về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Lộc Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chau-giet-mo-roi-dot-xac-phi-tang-bi-tuyen-phat-tu-chung-than-d235757.html