Cháu gái và ông nội bị chém thương vong trên đường đi học về

Trong lúc được ông nội đón về sau giờ học, bé gái 5 tuổi đã bị đối tượng chặn đường, chém tử vong.

Sáng 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc hai ông cháu bị chém thương vong trên đường đi học về.

Thông tin ban đầu trên báo VTC News, khoảng 16g45 ngày 27-4, ông Vũ Văn Dũng (SN 1963, trú tại xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình) đón cháu nội là Vũ Thị Kim Ngân (SN 2016) đi học về. Khi đi tới đoạn đường dân sinh thuộc xóm Diễn, xã Tân Đức thì bị Vũ Văn Việt (SN 1959, là anh trai của ông Dũng) cầm dao quắm chém nhiều nhát vào người.

Vũ Văn Việt tại cơ quan công an

Vũ Văn Việt tại cơ quan công an

Ông Dũng và cháu Ngân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cháu Ngân không qua khỏi, ông Dũng vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Theo báo Giao thông, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã thành lập tổ công tác khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng gây án.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng Vũ Văn Việt khi y đang cầm dao cố thủ trong nhà.

Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ con dao (loại dao quắm, có cán bằng tre tổng chiều dài 109cm) đối tượng đã dùng để gây án.

Bước đầu đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn, xích mích, thường xuyên cãi nhau từ trước với em trai là ông Vũ Văn Dũng nên vào thời gian trên, khi Việt đang phát cỏ tại bờ ruộng của gia đình thì thấy ông Dũng đón cháu đi học về. Ngay lập tức, Việt đã dùng dao chặn đường, chém liên tiếp vào người ông Dũng và cháu Ngân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chau-gai-va-ong-noi-bi-chem-thuong-vong-tren-duong-di-hoc-ve-236662.html