Cháu gái bà Harris tốt nghiệp cả ĐH Harvard và Stanford

Meena Harris, cháu gái duy nhất của bà Kamala Harris, là luật sư từng làm việc trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của ông Barack Obama.

 Meenakshi Ashley Harris (sinh năm 1984), hay còn được biết đến với cái tên Meena, là cháu gái duy nhất của Phó tổng thống Mỹ tân cử Kamala Harris. Cô là luật sư, chuyên gia về chính sách công nghệ, nữ doanh nhân kiêm nhà hoạt động chính trị. Maya Harris - mẹ của Meena - cũng làm luật sư. Bà từng là cố vấn chính sách cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của bà Hillary Clinton.

Meenakshi Ashley Harris (sinh năm 1984), hay còn được biết đến với cái tên Meena, là cháu gái duy nhất của Phó tổng thống Mỹ tân cử Kamala Harris. Cô là luật sư, chuyên gia về chính sách công nghệ, nữ doanh nhân kiêm nhà hoạt động chính trị. Maya Harris - mẹ của Meena - cũng làm luật sư. Bà từng là cố vấn chính sách cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của bà Hillary Clinton.

“Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình toàn những người phụ nữ quyền lực, mạnh mẽ. Tôi đã quen với điều đó, cho nên tôi không ngờ rằng thế giới ngoài kia lại trái ngược như vậy”, Meena chia sẻ với CNN.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Đại học Stanford, Meena trở thành nhân viên của Facebook. Tại đây, cô gặp chồng - Nikolas Ajagu, hiện là Giám đốc toàn cầu về công nghệ quảng cáo của Facebook. Họ kết hôn và có hai con gái lần lượt vào năm 2016 và 2018. Meena cho biết Kamala là người có ảnh hưởng lớn tới các con của cô. “Bác ấy luôn ủng hộ ước mơ trở thành tổng thống kiêm phi hành gia của đứa con gái 4 tuổi nhà tôi”, cô kể lại.

Meena từng làm việc trong chiến dịch tranh cử năm 2008 của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô đồng sáng lập Gen44 - chương trình gây quỹ thường niên của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC). Năm 2012, cô lấy văn bằng luật tại Đại học Harvard sau 3 năm học tập. Năm 2016, Meena trở thành Giám đốc cấp cao về Chính sách công nghệ tại Slack.

Vào ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2017, cháu gái của Kamala tiếp tục khởi động chiến dịch Phenomenal Woman Action - sáng kiến gây quỹ thông qua việc bán quần áo in khẩu hiệu nhằm nâng cao nhận thức, đồng thời hỗ trợ các tổ chức về phụ nữ như Planned Parenthood hay EMILY’s List. Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Jessica Alba, Lizzo, Mark Ruffalo… trở thành đại sử cho chiến dịch này.

Tháng 6/2020, Meena phát hành cuốn sách đầu tiên mang tên Kamala and Maya’s Big Idea (tạm dịch: Ý tưởng lớn của Kamala và Maya). Nội dung xoay quanh câu chuyện mẹ cô Maya và bác ruột Kamala nỗ lực để tạo ra sự thay đổi trong xã hội. Tựa sách nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng bán chạy nhất của New York Times. Dự kiến tháng 1/2021, cuốn sách thứ hai của Meena với nhan đề Ambitious Girl (tạm dịch: Cô gái tham vọng) sẽ được giới thiệu tới độc giả.

Trong DNC năm 2020, Meena là một trong những phụ nữ giới thiệu bà Kamala Harris. “Bác là hình mẫu lý tưởng của cháu, người dạy cháu có thể làm hoặc trở thành bất kỳ điều gì cháu muốn. Khi cháu trở thành một người mẹ, bác tiếp tục cho các con gái của cháu và cả những cô bé khác trên thế giới thấy cái gì là khả thi, hay cảm giác trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, tài năng theo cách riêng là như thế nào”, cô nói.

Hồng Chang (Theo Business Insider, CNN, HITC)
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chau-gai-ba-harris-tot-nghiep-ca-dh-harvard-va-stanford-post1150762.html