Cháu gái 7 tuổi bị cổng sắt nhà văn hóa bất ngờ đè chấn thương nặng sọ não

Bé L.Đ. đang chơi ở cổng khu vực nhà văn hóa xóm 11 Khe Thần (Tân Kỳ, Nghệ An) thì bất ngờ bị cánh cửa sắt đổ sập đè lên người khiến bé phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Sáng 12/8, ông Nguyễn Thanh Bích - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 bé gái 7 tuổi bị cổng sắt đè trúng người phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 10/8, trong lúc bé H.T.L.Đ. (7 tuổi, trú ở xóm 11, xã Nghĩa Bình) chơi ở khu vực cổng Nhà Văn hóa xóm 11 Khe Thần thì cánh cửa sắt ở cổng bất ngờ đổ sập đè lên người cháu bé.

Cánh cổng sắt đè lên cháu bé bị gây chấn thương sọ não. Ảnh: Hà Thủy

Cánh cổng sắt đè lên cháu bé bị gây chấn thương sọ não. Ảnh: Hà Thủy

Theo lời kể của bà Hoàng Thị Hà người trực tiếp chứng kiến vụ việc thì cháu gái đang đứng chơi gần cánh cửa sắt, bất ngờ cửa sắt đổ sập xuống đè chấn vào đầu cháu bé khiến máu chảy ra nhiều. Lập tức bà Hà đã hô hoán mọi người xung quanh đến nhấc cánh cửa đưa cháu bé ra ngoài.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An để cấp cứu nhưng do tình trạng bé quá nặng nên phải chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chữa trị.

Người nhà cho biết, cháu bé bị chấn thương sọ não được mổ ngay trong đêm, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Được biết bé L.Đ. là con gái đầu của anh Hoàng Văn Lưu và chị Lương Thị Tuyết trú ở xóm 11, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ.

Hà Thủy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chau-gai-7-tuoi-bi-cong-sat-nha-van-hoa-bat-ngo-de-chan-thuong-nang-so-nao-251036.html