Châu Đông Vũ lên tiếng khi bị chê không đủ tầm làm giám khảo

Trở thành giám khảo Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải ở tuổi 29, Châu Đông Vũ nhận nhiều lời khen nhưng cũng không ít ý kiến phê bình, chê bai.

Theo 163, Châu Đông Vũ vừa được Liên hoan phim (LHP) quốc tế Thượng Hải xác nhận là người cuối cùng trong thành phần ban giám khảo. Trước đó, Tống Giai là người được lựa chọn cho vị trí "cầm cân nảy mực". Tuy nhiên, nữ diễn viên bận lịch trình riêng nên xin phép rút lui.

Châu Đông Vũ hiện là giám khảo 9x và cũng là người trẻ nhất trong dàn giám khảo. Cô sẽ chấm điểm cho giải thưởng Chiếc cốc Vàng - hạng mục quan trọng nhất của sự kiện.

Châu Đông Vũ trở thành giám khảo trẻ nhất trong lịch sử LHP.

Những cái tên còn lại bao gồm đạo diễn Hoàng Kiến Tân (trưởng ban giám khảo), nhà phê bình điện ảnh Marco Mueller (Italy), nhiếp ảnh gia Matthias Delvaux (Bỉ), nhà sản xuất Trần Triết Nghệ (Singapore),nhà sản xuất Natacha Devillers (Pháp) và nam diễn viên, đạo diễn Đặng Siêu (Trung Quốc).

LHP quốc tế Thượng Hải là LHP đầu tiên ở Trung Quốc và là một trong 15 sự kiện liên hoan quốc tế lớn trên thế giới. "Việc được mời góp mặt trong dàn giám khảo chứng tỏ tài năng và cống hiến của bạn đã đạt vị trí rất cao trong nghề. Châu Đông Vũ quả thật đã làm nên thành tích vẻ vang dù chưa tròn 30 tuổi", trang Sohu nhận xét.

Nữ diễn viên sở hữu nhiều vai diễn nổi bật ở tuổi 29.

Nữ diễn viên sở hữu nhiều vai diễn nổi bật ở tuổi 29.

Thông tin Châu Đông Vũ góp mặt làm giám khảo gây chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít bình luận tranh cãi cho rằng cô chưa đủ tầm và "độ chín" để ngồi vào vị trí nhiều gương mặt gạo cội trong nghề ao ước.

Trước những bình luận tiêu cực, Châu Đông Vũ tỏ ra bình thản. Nữ diễn viên cho biết thay vì ra sức thanh minh, cô muốn im lặng làm việc để chứng minh thành quả. "Tôi tin những ai là khán giả công tâm sẽ thấy điều này không có gì tranh cãi", cô nói.

Châu Đông Vũ sinh năm 1992, có thâm niên hoạt động nghệ thuật 10 năm. Nữ diễn viên không có lợi thế ngoại hình song được đánh giá cao về thực lực diễn xuất. Cô hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu hiện nay của Hoa ngữ. Những bộ phim của nữ diễn viên đều thỏa mãn cả giới chuyên môn lẫn khán giả: Thất Nguyệt và An Sinh, Chúng ta của sau này,...

Châu Đông Vũ chiến thắng giải Kim Kê năm 2017. Cô cũng là "Tam kim Ảnh hậu" trẻ nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Năm 2020, tác phẩm Em của thời niên thiếu giúp nữ diễn viên thắng 2 giải thưởng lớn Kim Tượng, Kim Kê. Thành tích này đưa cô trở thành nữ diễn viên thứ ba của Trung Quốc, sau Châu Tấn và Chương Tử Di được mệnh danh "Tam kim Ảnh hậu" (ba giải thưởng lớn của điện ảnh, gồm Kim Tượng Hong Kong, Kim Mã và Trung Quốc) của Hoa ngữ.

Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên nói muốn dùng thực tài đáp trả những ý kiến cho rằng mình "ăn may" hay có bệ đỡ: "Ai đó có thể nói tôi xấu nhưng tôi là diễn viên và không ai có quyền nói tôi diễn dở".

Clip Châu Đông Vũ thắng giải Kim Kê

Thúy Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/chau-dong-vu-len-tieng-khi-bi-che-khong-du-tam-lam-giam-khao-744660.html