Châu Đốc tập trung phát triển du lịch

TP. Châu Đốc được xem là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh, khu vực ĐBSCL với Vương quốc Campuchia và các nước ASEAN bằng đường bộ lẫn đường thủy. Đặc biệt, nơi đây có ngã 3 sông thơ mộng, danh lam thắng cảnh hữu tình và các di tích, như: miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, lăng ông Thoại Ngọc Hầu, chùa Phước Điền, chùa Tây An, đình thần Châu Phú... Bên cạnh đó, Châu Đốc còn có nhiều địa danh gắn liền với lịch sử thời kỳ mở đất, trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, như: kênh Vĩnh Tế, pháo đài núi Sam...

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm

Châu Đốc là trung tâm kinh tế, văn hóa, trung tâm du lịch của tỉnh và vùng ĐBSCL; có đường biên giới tiếp giáp huyện Boray Chulsa, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia); là đầu mối đến 4 cửa khẩu quốc tế và quốc gia, như: Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông (An Phú), Vĩnh Xương (TX. Tân Châu) và cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Vào dịp Tết Nguyên đán đến cuối tháng 4 âm lịch hàng năm, Châu Đốc bước vào cao điểm đón khách hành hương. Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, hàng năm, Châu Đốc đón trên 4 triệu lượt du khách trong và nước đến tham quan du lịch, hành hương, nghiên cứu, nhất là vào dịp lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Xác định lĩnh vực dịch vụ - thương mại - du lịch là kinh tế mũi nhọn, có thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, du lịch là thế mạnh, khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Những năm qua, bằng nhiều giải pháp, địa phương đã tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có để thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch.

Rước kiệu Bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh: T.H

Đặc biệt, địa phương đã tập trung đầu tư, cải thiện cảnh quan, môi trường. Tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh trật tự; kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, hàng rong... nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Địa phương còn xây dựng “Điểm thông tin và hỗ trợ khách du lịch” nhằm kịp thời hỗ trợ thông tin, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị cần thiết, chính đáng cũng như ghi nhận góp ý của du khách về những hạn chế trong hoạt động du lịch của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ, du lịch Châu Đốc. Chị Trần Hồng Thắm (du khách đến từ Sóc Trăng) chia sẻ: “Mỗi năm, nhà tôi đến Châu Đốc 1-2 lần, chủ yếu là cúng Bà Chúa Xứ, chùa Tây An, chùa Phước Điền, lăng Thoại Ngọc Hầu. Nếu còn nhiều thời gian, gia đình sẽ đến núi Cấm chơi. Điều đáng khen là những năm gần đây, tình trạng chèo kéo, bán chim phóng sinh đã giảm nhiều, nhưng vẫn còn. Để du khách đến Châu Đốc ngày càng nhiều hơn thì tôi nghĩ chính quyền, cơ quan chức năng địa phương cần quyết liệt, dần khắc phục tình trạng cò mồi, chèo kéo khách mua nhang, chim phóng sinh… để Châu Đốc thật sự là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách”.

Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút đông đảo du khách đến tham quan

Châu Đốc phấn đấu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Để đạt mục tiêu trên, địa phương đã - đang và tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng; khai thác và phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, để ngành du lịch ngày càng phát triển và thực sự hấp dẫn du khách. Theo đó, bên cạnh phát triển du lịch tâm linh, Châu Đốc sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, chú trọng đầu tư khai thác các tuyến, điểm du lịch, trong đó ưu tiên phát triển một số dự án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng nhằm thu hút, “giữ chân” du khách…

Song song đó, địa phương tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch; đẩy mạnh, đổi mới công tác quảng bá du lịch. Tăng cường mời gọi đầu tư, nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, điển hình là dự án Công viên Văn hóa núi Sam với tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m, hệ thống cáp treo phục vụ du khách... Trước mắt, địa phương tiếp tục khai thác, phát huy những tiềm năng sẵn có. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát triển du lịch và xây dựng đô thị văn minh xanh - sạch- văn minh - hiện đại gắn với tăng trưởng xanh. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XI, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

THU THẢO

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/chau-doc-tap-trung-phat-trien-du-lich-a254592.html