Châu Đốc nhân rộng mô hình 'Camera an ninh'

Hệ thống 'Camera an ninh' vận hành thí điểm dọc trên tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương đạt nhiều kết quả, giúp Công an TP. Châu Đốc (An Giang) đấu tranh làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự và xử lý hành chính vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), tụ tập đêm khuya uống rượu gây mất an ninh trật tự (ANTT). Do đó, UBND TP. Châu Đốc đã chỉ đạo ngành công an nhân rộng mô hình 'Camera an ninh' trên các tuyến đường trọng điểm...

Trung tâm Camera an ninh luôn được bố trí lực lượng trực theo dõi

Là trung tâm phát triển kinh tế du lịch nên TP. Châu Đốc luôn quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện theo đề án An Giang điện tử, tháng 10-2019, UBND TP. Châu Đốc cho lắp đặt thí điểm Camera trên tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương. Từ những tín hiệu tích cực ban đầu, UBND TP. Châu Đốc tiếp tục chỉ đạo Công an TP. Châu Đốc phối hợp các đơn vị liên quan và VNPT An Giang xây dựng kế hoạch, khảo sát và triển khai thực hiện mô hình “Camera an ninh” trên các tuyến đường trọng điểm, nội ô thành phố.

Trong đó có khu vực phường Núi Sam, đồng thời xây dựng trụ sở Trung tâm Quản lý “Camera an ninh” từ hệ thống giám sát của trung tâm giúp lực lượng công an thành phố xem trực tiếp, xem lại, nhận dạng theo dõi từ hình ảnh, làm bằng chứng để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ANTT, trật tự ATGT…

Thượng tá Quách Thanh Hải, Phó Trưởng Công an TP. Châu Đốc thông tin: “Hiện nay, toàn thành phố có hơn 300 “Camera an ninh” được lắp đặt. Qua hơn 2 tháng vận hành, khai thác sử dụng vào cuối năm 2020, hệ thống “Camera an ninh” giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý 51 trường hợp vi phạm ANTT (3 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ cố ý gây thương tích, 12 vụ hủy hoại tài sản, 2 vụ cướp giật…) đặc biệt là 15 vụ chèo kéo tại khu vực phường Núi Sam. Song song đó, đã trích xuất và xử lý 10 trường hợp đi vào đường cấm; 17 trường hợp vượt đèn đỏ; 3 trường hợp ôtô đi sai làn đường và trích xuất giải quyết 4 trường hợp va chạm giao thông”.

Sinh sống trong địa bàn tập trung đông dân cư, ông Trần Khả Liên (sinh năm 1956, ngụ khóm 8, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) cho biết: "Sau khi hệ thống “Camera an ninh” được triển khai và lắp đặt trên các tuyến đường, tình trạng tụ tập đêm khuya và TNXH giảm đáng kể. Tôi mong rằng, hệ thống “Camera an ninh” sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả nhằm đem lại cuộc sống bình yên cho người dân”.

Là một trong những địa bàn trọng điểm của TP. Châu Đốc do tập trung đông hộ kinh doanh và người dân đến tham quan, cúng bái mùa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam nên vấn đề đảm bảo tốt ANTT cho khu vực luôn được các cấp chính quyền thành phố quan tâm.

Thiếu tá Nguyễn Thế Tiến, Phó Trưởng Công an phường Núi Sam thông tin: “Khu vực núi Sam hiện nay có khoảng 250 “Camera an ninh” được lắp đặt để phục vụ các mặt công tác và do Công an phường trực tiếp phân công cán bộ, chiến sĩ theo dõi, giám sát. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, như: phương tiện đậu, đỗ, lấn chiếm hành lang lộ giới, móc túi hay chèo kéo du khách đến cúng bái… lãnh đạo công an sẽ đưa lực lượng xuống tận nơi để giải quyết kịp thời các vụ việc nhằm đảm bảo tốt tình hình ANTT, trật tự ATGT”.

Chú Trịnh Xuân Mới (sinh năm 1958, ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam) chia sẻ: “Tôi thấy việc lắp đặt hệ thống Camera trên địa bàn rất khả quan, nhất là tình hình ANTT ổn định nhiều khi các loại TNXH, như: móc túi, lừa gạt khách quanh khu vực miếu Bà giảm rõ rệt. Đáng mừng cho người dân hơn, khi xảy ra vụ việc, Công an phường Núi Sam nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết mau lẹ. Người dân đã rất an tâm đối với tình hình ANTT tại địa phương, du khách phương xa khi đến với Châu Đốc không còn phải lo lắng về tình hình ANTT, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển”.

“Hệ thống “Camera an ninh” đã kịp thời phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn, xử lý các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập kéo nhau thành đoàn, rú ga, nẹt pô có biểu hiện đua xe trái phép; kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cướp giật, cố ý gây thương tích… Thời gian tới, TP. Châu Đốc sẽ tích hợp tất cả hệ thống Camera ở phường, xã về trung tâm quản lý nhằm tạo bước đột phá trong hoạt động đảm bảo ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành phố thông minh” - thượng tá Quách Thanh Hải nhấn mạnh.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chau-doc-nhan-rong-mo-hinh-camera-an-ninh--a297751.html