Châu Đốc đón trên 500.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Nhiều du khách đến tham quan lễ hội Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đều có chung cảm nhận không khí tổ chức dịp Tết Kỷ Hợi 2019 rất kỷ cương, an toàn và văn minh.

Nhiều du khách đến đây cúng dường cầu nguyện những điều an lành, cạnh đó là tham quan một số điểm tâm linh của TP. Châu Đốc. Tết Kỷ Hợi 2019 tệ nạn chèo kéo, “chặt chém”, mê tín dị đoan, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường hầu như không còn. Người đến đây rất an tâm hành lễ.

Ông Huỳnh Văn Đường, Trưởng ban Quản trị lăng miếu núi Sam chia sẻ, thời gian qua, nhờ có sự quan tâm phối hợp của Công an TP.Châu Đốc và phường Núi San, cũng như một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang mà tình hình ANTT tại miếu Bà luôn được đảm bảo. Để cho công tác này được duy trì, Ban Quản trị lăng miếu núi Sam đã cho lắp đặt gần 70 camera an ninh ở quanh khu vực Miếu Bà, góp phần hạn chế rất nhiều tình trạng mất ANTT, trộm cắp, chèo kéo du khách…

Trung tá Dương Hữu Hòa, Phó trưởng Công an phường Núi Sam (TP.Châu Đốc), cho biết: “Ngoài các biện pháp cụ thể, Công an còn tiến hành mời các đối tượng có biểu hiện bất chính đến để nhắc nhở, cho làm cam kết và lưu giữ hình ảnh; kiểm tra tạm trú để phát hiện các đối tượng lợi dụng ẩn nấp hoạt động phạm pháp; kiểm tra các dịch vụ văn hóa để đấu tranh với các hình thức phản động, tuyên truyền mê tín dị đoan… Từ đó tình hình ANTT tại phường trong những ngày tết ổn định”.

Cũng theo Thượng tá Phạm Thành Mỹ, Trưởng Công an TP. Châu Đốc, phía công an đã lên kế hoạch tổng thể từ trung tuần tháng 12 năm 2018, trong đó tập trung tại các điểm nóng về ANTT đặc biệt là xung quanh khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Chúng tôi đã thành lập 7 tổ công tác, mỗi tổ từ 5 đến 7 cán bộ chiến sĩ xuống hỗ trợ công an các phường đảm bảo ANTT, ATGT, đẩy mạnh công tác bài trừ tệ nạn “cò mồi”, cờ bạc, bói toán, lừa đảo, chặt chém du khách. Qua đánh giá công tác nầy đến nay đạt hiệu quả rất cao, tạo được dự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân.

Bình quân mỗi năm, TP. Châu Đốc đón trên 5 triệu lượt du khách từ khắp nơi trong cả nước về chiêm bái, tham gia lễ hội. Chỉ tính riêng từ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến ngày 16-2-2019 đã có trên 500.000 lượt du khách đến tham quan, cúng tiến, tăng gần 110 % so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, TP. Châu Đốc đã từ lâu được xem là điểm tham quan du lịch nổi tiếng của ĐBSCL, thu hút rất du du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm với nhiều thắng cảnh đẹp như: Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An,…

Trần Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chau-doc-don-tren-500000-luot-khach-dip-tet-nguyen-dan-136768.html