Cháu đánh dượng tử vong

Vũ Văn Minh (1987, trú xã Trung Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) cho anh Nguyễn Thọ T. (1970, Minh gọi bằng dượng) vay 70 triệu đồng và giao hẹn 8 ngày sau trả nhưng anh T. chỉ trả được 35 triệu đồng, số tiền còn lại nợ kéo dài. Minh đã nhiều lần gọi điện cho anh T. để đòi nợ nhưng không được. Khi biết anh T. đã về quê, Minh chủ động gọi điện nhưng anh T. không nghe máy, Minh đến quán con gái của anh T. để dọa. Sau đó, anh T. tìm đến nhà Minh đang xây dở, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Minh lấy một gậy tre đuổi và đánh liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong. Ngày 4-10, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Vũ Văn Minh tù chung thân về tội “Giết người”, bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 201 triệu đồng.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_213750_chau-danh-duong-tu-vong.aspx