Cháu đánh chết mợ ruột vì mâu thuẫn đất đai

Trong lúc nói chuyện đất đai giữa 2 gia đình thì xảy ra mâu thuẫn, Điệp bất ngờ dùng búa đánh vào đầu mợ ruột khiến người phụ nữ này tử vong.

Trao đổi với báo Pháp luật Plus, một lãnh đạo Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xác nhận sự việc trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều 15/4.

Đối tượng tên Đ. (SN 1988), trú tại tại thôn Nga Trại, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa khi sang nhà nói chuyện đất đai với mợ ruột, trú cùng thôn thì xảy ra mâu thuẫn.

Không kiềm chế được, Đ. đã dùng búa đánh vào mợ ruột của mình, khiến người phụ nữ này tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Theo thông tin báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải, danh tính nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Nh. (SN 1962).

Còn về đối tượng Đ., đại diện UBND xã Hương Lâm cho biết, tại địa phương, thanh niên này được đánh giá người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự và có nhân thân tốt. Đối tượng đã lập gia đình và có con, hiện làm nghề mộc.

Khi biết tin Điệp gây án, chính quyền địa phương cũng như người dân hết sức bất ngờ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chau-danh-chet-mo-ruot-vi-mau-thuan-dat-dai-233800.htm