Châu Đăng Khoa trải lòng về scandal đạo thơ: 'Phan Mạnh Quỳnh cũng ra một bài sử dụng hoàn toàn thơ của Hàn Mặc Tử'

Sau 4 tháng kể từ khi scandal đạo thơ xảy ra, Châu Đăng Khoa bất ngờ có những trải lòng về vụ việc này trong một gameshow. Đây là lần đầu tiên nam nhạc đưa ra những suy nghĩ bản thân về scandal đạo thơ đã trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận suốt thời gian qua.

Châu Đăng Khoa vừa xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình trò chuyện trực tiếp mới đây. Cuộc đối thoại của Châu Đăng Khoa và MC chương trình gây chú ý khi nhắc về vụ việc đạo nhạc, đạo thơ cách đây 4 tháng từng gây xôn xao dư luận. Nhạc sĩ trẻ đã lập tức lên tiếng phủ nhận về vấn đề này và khẳng định bản thân không hề đạo thơ:

“Nếu nói về vấn đề đạo này kia thì em không thấy xấu hổ vì em không làm. Đây là chương trình đầu tiên em nói từ trước đến nay vì em rơi vào thế tình ngay lý gian, bởi em nói thì người ta cũng không tin nên em không nói gì hết.

Em nói đơn giản thôi, em đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay nên em không dại dột gì để đánh đổi hết sự nghiệp của mình chỉ vì một bài hát nào đó.”

Ngoài ra, Châu Đăng Khoa còn chia sẻ về toàn bộ scandal đạo thơ từ nguyên nhân sử dụng thơ của tác giả Linh Linh cho đến quá trình mâu thuẫn của nam nhạc sĩ và nhà thơ khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng:

“Khi chuyện xảy ra thì không ai nhìn nhận vào khía cạnh là em đã chơi rất fair-play. Khi bạn tác giả inbox cho em là em trả lời bạn ngay lập tức và xin lỗi bạn liền luôn: “Mình xin lỗi bạn vì mình không biết bạn là ai để xin hết”. Em không hề chối hay phủ nhận về điều gì hết. Giữa em và bạn nhà thơ đã giải quyết xong hết rồi, bạn đã gửi tặng em ba tập thơ luôn rồi và hai đứa em hứa hẹn sẽ làm việc chung với nhau nhưng không hiểu về việc gì mà bạn lại lật lại. Nói chung là yếu tố tác động ngoại cảnh mà bạn lại làm như vậy. Em không muốn tranh cãi với bạn nữa vì em thấy mình đã làm đúng và đủ bổn phận mình rồi”

Tuy nhiên đáng chú ý nhất trong đoạn đối thoại của Châu Đăng Khoa và MC là việc nam nhạc sĩ bất ngờ nhắc đến việc Phan Mạnh Quỳnh cũng từng sử dụng thơ của Hàn Mặc Tử trong MV "Huyền thoại" để thể hiện bức xúc của bản thân khi bị dư luận chỉ trích.

“Hai tuần đó em nằm ở nhà và phát bệnh, sợ thế giới ngoài kia kinh khủng.”, “Em thấy có rất nhiều người sử dụng thơ, như gần đây có Phan Mạnh Quỳnh cũng ra một bài sử dụng hoàn toàn thơ của Hàn Mặc Tử. Các nhạc sĩ khác cũng sử dụng thơ bình thường nhưng chỉ mình em bị chửi”

Đầu năm 2019, Lời bài hát "Tình nhân ơi" được thể hiện bởi giọng ca nữ Orange do Châu Đăng Khoa sáng tác bị tố đạo thơ của tác giả Linh Linh. Sau đó, Châu Đăng Khoa đã lên tiếng giải thích nguyên nhân vụ việc là do bản thân không hề hay biết tác giả bài thơ sử dụng và đã liên hệ với Linh Linh để giải quyết vấn đề tác quyền. Tưởng chừng vụ việc đã được giải quyết tuy nhiên thái độ và cách cư xử của Châu Đăng Khoa lại khiến nam nghệ sĩ nhận về hàng loạt chỉ trích của dư luận.

Ngân Thơ

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/chau-dang-khoa-trai-long-ve-scandal-dao-tho-phan-manh-quynh-cung-ra-mot-bai-su-dung-hoan-toan-tho-cua-han-mac-tu-71415.html