Cháu đâm chết chú trong bữa nhậu vì tranh đất

Mâu thuẫn vì chuyện đất đai, Cao Hiện đã dùng dao đâm chú của mình tử vong.

Ngày 27/8 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Cao Hiện (SN 1989, trú thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) 17 năm tù về tội giết người.

Buộc bồi thường cho gia đình bị hại 149 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con bị hại mỗi cháu 2 triệu đồng/tháng, cha mẹ bị hại mỗi người 500.000 đồng/tháng.

Theo cáo trạng, Hiện và Mấu Quốc Huy cùng trú thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa là bà con với nhau (Hiện gọi Huy là chú).

Bị cáo Cao Hiện tại tòa.

Bị cáo Cao Hiện tại tòa.

Khoảng 12h ngày 29/4/2010, trong lúc ăn uống Hiện và Huy xảy ra mâu thuẫn
về chuyện đất đai.

Đến 19h cùng ngày, Huy gọi Hiện đi ra phía bên hông nhà dùng tay đánh Hiện. Bị Huy đánh Hiện chạy đi lấy 1 con dao Thái Lan đâm 1 nhát chí mạng vào ngực của Huy. Huy được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau đó, Hiện đến Công an huyện Khánh Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hoàng Phúc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/chau-dam-chet-chu-trong-bua-nhau-vi-tranh-dat-609145/