Cháu chém chết dì ruột vì xin nhẫn vàng không cho

Khang xin người dì ruột chiếc nhẫn vàng đeo trên tay nhưng không được, đối tượng hung hãn lấy dao chém nhiều nhát chí mạng khiến người dì tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ngày 13/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hồ Vũ Khang (18 tuổi, ngụ ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Đối tượng Khang

Tài liệu điều tra xác định, ngày 6/11, sau khi đã nhậu cùng bạn, Khang đạp xe đến nhà bà ngoại thì gặp chị Huỳnh Thị Hằng Nga (38 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, là dì ruột của Khang). Tại đây, Khang liền hỏi xin chị Nga chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay, nhưng chị Nga không cho.

Bực tức, Khang dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ chị Nga khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Khang lấy chiếc nhẫn của dì ruột rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 11/11, Công an đã bắt được Khang.

Tiểu Bình

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/chau-chem-chet-di-ruot-vi-xin-nhan-vang-khong-cho-276122.html