Cháu cầm dao chém chết bà ngoại

Nam thanh niên đang là sinh viên đại học đã cầm dao đuổi theo bà ngoại và chém tử vong.

Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Cường (25 tuổi, ngụ ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người.

 Đối tượng Cường và hiện trường vụ án (ảnh nhỏ)

Đối tượng Cường và hiện trường vụ án (ảnh nhỏ)

Nạn nhân trong vụ án là bà N.T.G, sinh năm 1956, ngụ ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cũng là bà ngoại của đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h45 ngày 1/4, tại một sân bóng đá mini ở ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, đối tượng Nguyễn Minh Cường, đã dùng dao đuổi theo bà G. và chém khiến nạn nhân tử vong.

Được biết, Cường là sinh viên một trường đại học ở tỉnh Bình Dương. Trước khi gây án, Cường có biểu hiện bất thường về tâm thần.

Cơ quan công an đang điều tra theo quy định.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/chau-cam-dao-chem-chet-ba-ngoai-338044.html