Cháu bé rơi từ tầng 4 xuống đất là học sinh giỏi trong nhiều năm liền

Cháu bé rơi từ tầng 4 Trường tiểu học Dịch Vọng B (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xuống sân trường là học sinh giỏi toán trong nhiều năm liền.

Ngày 18/4, cháu Nguyễn Tuấn Cường (lớp 4E), học sinh Trường tiểu học Dịch Vọng B bị rơi từ tầng 4 xuống sân trường bị thương nghiêm trọng.

Theo chị Hằng, cháu Cường là học sinh giỏi toán trong nhiều năm liền.

Theo chị Hằng, cháu Cường là học sinh giỏi toán trong nhiều năm liền.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ban giám hiệu Trường tiểu học Dịch Vọng B đã đưa cháu vào Bệnh viện E để cấp cứu.

Chị Lê Nguyễn Thanh Hằng (SN 1981) – mẹ của cháu Cường cho biết, Cường nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, cháu bị gãy xương đùi phải, chấn thương não, gãy 1 đốt sống lưng.

Cũng theo chị Hằng, Cường là đứa trẻ ngoan ngoãn, không bao giờ làm mẹ phiền lòng. Nhiều năm liền Cường là học sinh giỏi toán của trường.

“Ở nhà cháu ngoan lắm, cháu là học sinh giỏi toán từ năm lớp 1 đến lớp 4. Năm ngoái cháu vừa đạt giải Quốc gia môn toán. Cháu có sở thích các môn thể thao. Ở lớp cháu được các bạn rất yêu quý”, chị Hằng nói.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Đỗ Quốc Phong - người điều trị trực tiếp cho cháu Cường cho biết, Cường đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Hiện sức khỏe của cháu đang rất nguy kịch. Các bác sĩ luôn túc trực các diễn biến của bệnh nhân.

P. Sỹ - Đ. Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chau-be-roi-tu-tang-4-xuong-dat-la-hoc-sinh-gioi-trong-nhieu-nam-lien-20180420212231556.htm