Cháu bé mới biết lật tử vong nghi do bị thả vào hồ cá

Cơ quan công an đang làm rõ việc cháu bé mới biết lật 2 ngày chết trong hồ cá mà người dân nghi ngờ ai đó đã thả cháu vào hồ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Thị Sâm Ngọc Linh (sinh ngày 24-5-2018; ngụ thôn Xuân Ngọc 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng nay (4-10), cháu Linh nằm ngủ trên giường. Lúc này, mẹ cháu là bà Ngô Thị Kiều O. (SN 1976) lấy gối chèn xung quanh rồi đi mua đồ ăn sáng.

Khoảng 10 phút sau, bà O. về thì không thấy con nên hô hoán. Liền sau đó, nhiều người dân xung quanh đi tìm, phát hiện cháu bé đã tử vong dưới hồ cá trong vườn.

Theo quan sát, hồ cá này được xây nổi trên mặt đất, nước sâu khoảng 50 cm. Hồ nằm cạnh cửa sổ, phía trong là giường nơi cháu bé nằm ngủ trước đó.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé gần cửa sổ chỗ giường cháu nằm

Theo người thân, cháu bé mới biết lật 2 ngày, trong khi cửa sổ cao khoảng 40 cm có song cửa, giường đặt cách cửa sổ khoảng 50 cm thì khó có thể trèo qua để rơi xuống hồ.

Do đó, nhiều người đặt nghi vấn có thể ai đó đã bồng cháu bé thả vào hồ.

Vợ chồng bà O. có 4 người con, cháu bé bị tử vong là con út.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chau-be-moi-biet-lat-tu-vong-nghi-do-bi-tha-vao-ho-ca-20181004160353425.htm