Cháu bé bị nước cuốn trôi khi theo cha đi kích cá

Đi kích cha cùng cha dưới kè tràn, cháu bé ở Bắc Giang bị nước cuốn trôi còn người cha được người dân đưa vào bờ trong tình trạng đuối sức.

Ngày 9/7, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, vào tối 8/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo về trường hợp hai cha con bị nước cuốn ở kè tràn thuộc thôn Dầu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang.

Kè tràn thuộc thôn Dầu, xã Đại Lâm nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể, khoảng 18h50 ngày 8/7, người dân quanh kè tràn thuộc thôn Dầu, xã Đại Lâm phát hiện anh K.V.H (SN 1985) và con trai là cháu K.V.H (SN 2009) ở thôn Ngò, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam đang đi kích cá, qua khu vực kè tràn thì bị nước cuốn trôi.

Anh H được người dân nhanh chóng đưa vào bờ trong tình trạng đuối sức. Không may, con trai anh bị dòng nước cuốn trôi mất.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe cứu thương phối hợp với Công an huyện Lạng Giang, Công an xã Đại Lâm và nhân dân tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên khu vực hiện trường không có điện thắp sáng, nước dâng cao cản trở việc tìm kiếm nạn nhân.

Đến 23h ngày 8/7, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu H.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chau-be-bi-nuoc-cuon-troi-khi-theo-cha-di-kich-ca-210192.html