Cháu bé bệnh tim bẩm sinh cần giúp đỡ

Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Lê Văn Toàn và chị Nguyễn Thị Trang, bà con nhân dân ở thôn Bãi Dài, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ai cũng động lòng thương cảm. Anh Toàn, chị Trang sinh được hai người con, cháu lớn đang học lớp 3; cháu thứ hai là Lê Quốc Đại, sinh năm 2015 bị bệnh tim bẩm sinh, thân hình gầy gò, ốm yếu, đang phải đeo máy hỗ trợ tim.

Anh Toàn cho biết, lúc mới sinh ra, cháu Đại khỏe mạnh bình thường. Khi được 3 tháng tuổi cháu hay bỏ ăn, khó thở, thường xuyên quấy khóc. Gia đình đưa cháu lên khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ kết luận, cháu bị thông liên thất cần phải điều trị dài ngày. Dù được các bác sĩ và gia đình hết lòng chăm sóc, thuốc thang, nhưng bệnh tình của cháu ngày càng nặng. Khi cháu Đại được 14 tháng tuổi, các bác sĩ đã phải phẫu thuật, đặt vào trong lồng ngực cháu máy hỗ trợ tim...

 Cháu Lê Quốc Đại bị bệnh tim bẩm sinh.

Cháu Lê Quốc Đại bị bệnh tim bẩm sinh.

Thời gian gần đây, bệnh tim của cháu Đại biến chứng, máy hỗ trợ tim bị lòi ra khỏi lồng ngực do cơ địa kém. Các bác sĩ chỉ định mổ lại và thay máy hỗ trợ tim mới trong năm nay. Tuy nhiên, cháu Đại chưa đủ điều kiện về sức khỏe và cân nặng để thực hiện ca mổ (cháu Đại chỉ được 14kg). Hơn nữa, dù kinh phí mổ tim được hỗ trợ 60 triệu đồng nhưng kinh phí để thay máy hỗ trợ tim từ 140 đến 160 triệu đồng thì nằm ngoài khả năng của gia đình anh Toàn.

Gia đình anh Toàn có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chồng anh đều làm nghề nông với thu nhập mỗi tháng khoảng 4-5 triệu đồng. Anh Toàn lại bị bệnh nên không làm được việc nặng. Bao nhiêu tài sản tích góp được, gia đình anh đều đã phải bán hết để chữa bệnh cho cháu Đại. Ôm con vào lòng, chị Trang xúc động chia sẻ: “Trong nhà có cái gì đáng giá vợ chồng tôi đều bán hết rồi, thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho cháu. Nhìn con nhỏ như vậy, tôi không cầm lòng. Ước gì tôi có thể chịu bệnh thay cho con...”.

Gia đình anh Toàn, chị Trang hiện đang rất khó khăn, mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, để cháu Đại có tiền mổ tim và thay máy hỗ trợ tim mới. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Lê Văn Toàn, thôn Bãi Dài, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 0373.674.638

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chau-be-benh-tim-bam-sinh-can-giup-do-632523