Cháu bé 8 tuổi tử vong tại bể lắng trại chăn nuôi lợn của chủ tịch xã

Cháu Lê Đức M. (8 tuổi), thôn Trần Phú, xã Kỳ Hưng, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) theo bố tới trang trại chăn nuôi lợn. Tại đây, cháu M. bị trượt chân vào bể lắng của trại lợn dẫn đến tử vong.

Chiều 24/6, tại khu vực Cửa Truông, thuộc trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hưng, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu Lê Đức M. (8 tuổi), thôn Trần Phú, xã Kỳ Hưng.

Hiện trường xảy ra cái chết thương tâm của cháu M. (Ảnh: Vũ Hà)

Thông tin ban đầu được biết, cùng ngày, cháu M. theo bố tới trang trại lợn nói trên. Tại đây, do bất cẩn, cháu M. đã bị rơi xuống bể lắng của trại lợn. Phát hiện sự việc, bố cháu và những người có mặt nhanh chóng đưa cháu bé lên bờ và sơ cứu tại chỗ nhưng cháu M. đã không qua khỏi.

Hiện, gia đình đã làm thủ tục mai táng cho cháu M. theo phong tục địa phương.

Hồ Thắng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chau-be-8-tuoi-tu-vong-tai-be-lang-trai-chan-nuoi-lon-cua-chu-tich-xa-243341.htm