Cháu bé 5 tuổi bị hiếp dâm, giết hại: 'Có thể coi là tội ác lớn nhất của con người'

Chuyên gia pháp lý nhận định, hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm và quyền được sống của trẻ em.

Cháu bé 5 tuổi bị hiếp dâm, giết hại: "Có thể coi là tội ác lớn nhất của con người"

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Dũng (tên gọi khác Dũng giá, SN 1975, quê Hải Phòng, trú tại KP.3, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi Hiếp dâm, Giết người.

Dũng là nghi phạm gây ra vụ xâm hại tình dục, giết bé gái 5 tuổi tại bãi đất trống cách nhà 300m vào tối 17/4, gây xôn xao dư luận. Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận chính là hung thủ sát hại cháu P.N.Q.N. (5 tuổi, trú tại khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trước đó, vào khoảng 23h tối 17/4, người thân của cháu N. trong lúc đi tìm kiếm thì phát hiện cháu nằm bất động trong tình trạng không mặc quần áo tại một bãi đất trống, cách nhà khoảng 300m. Gia đình nhanh chóng đưa cháu N. vào bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Khu vực phát hiện ra thi thể cháu bé (Ảnh: TL)

Khu vực phát hiện ra thi thể cháu bé (Ảnh: TL)

Ngày 19/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm đối với Phạm Văn Dũng về tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 123 và Điều 142 Bộ Luật hình sự để tiến hành điều tra. Các lệnh, quyết định trên đã được VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê chuẩn.

Đánh giá về vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng vụ việc bé gái 5 tuổi ở TP Bà Rịa bị xâm hại tình dục và sát hại rất thương tâm đã gây phẫn nộ trong dư luận xã hội bởi sự tàn ác, vô nhân tính của nghi phạm.

Chuyên gia pháp lý này khẳng định, quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ.

Cụ thể, Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, Điều 6, Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ghi nhận: Các quốc gia thành viên thừa nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền vốn có là được sống. Các quốc gia thành viên phải bảo đảm đến mức tối đa có thể được sự sống còn và phát triển của trẻ em.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng (Ảnh: TL)

"Cháu gái còn rất nhỏ tuổi mà đã bị đối tượng không những đang tâm xâm hại tình dục và còn sát hại dã man, tàn bạo để che giấu hành vi phạm tội. Đây có thể được coi là tội ác lớn nhất của con người và không thể biện minh trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật", Luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định.

Cũng theo Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm và quyền được sống của trẻ em, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận cả nước bất bình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội Giết người và tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, g, n Khoản 1 Điều 123 và điểm c, Khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

"Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt mức hình phạt cao nhất cho cả 2 tội danh cao nhất tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả đã gây ra", Luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

.................................

b) Giết người dưới 16 tuổi;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

n) Có tính chất côn đồ;

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

.................................................

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;

Nam Anh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chau-be-5-tuoi-bi-hiep-dam-giet-hai-co-the-coi-la-toi-ac-lon-nhat-cua-con-nguoi-d168780.html