Cháu bé 4 tuổi ở Nghệ An bị xe công nông tông chết

Bà nội thấy cháu 4 tuổi chạy ra đường nhưng không kịp níu lại, một chiếc công nông chạy qua đã đâm vào cháu.

Chiều 7/4, gia đình anh Phạm Sơn (quê quán Trù Sơn, Đô Lương) đã tiến hành thủ tục mai táng cho cháu Phạm Ngọc D. (4 tuổi), bị tử vong do bị xe công nông đâm.

Chiếc xe công nông gây tai nạn. Ảnh: N.H

Chiếc xe công nông gây tai nạn. Ảnh: N.H

Khoảng 16h45 phút chiều 6/4, tại ngõ 1 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng Dũng, TP Vinh, cháu D. đang chơi trong nhà thì đột ngột chạy ra đường. Vừa lúc đó, một chiếc xe công nông do ông Lê Viết Ngọ (1954) điều khiển chạy tới đâm phải khiến cháu tử vong tại chỗ.

Lúc đó, bà nội cháu chạy theo nhưng không kịp và đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Cháu D. là con gái duy nhất của anh Phạm Sơn và chị Chiến (quê Trù Sơn, huyện Đô Lương). Gia đình anh Sơn đang thuê trọ tại số nhà 14, ngõ 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng Dũng, TP Vinh để sinh sống.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chau-be-4-tuoi-o-nghe-an-bi-xe-cong-nong-tong-chet-239279.html