Châu Âu trước 'làn sóng' COVID-19 thứ hai

Các làn sóng dịch bệnh thường có xu hướng hoạt động như một 'cơn sóng thần' - chậm rãi và gần như là lặng lẽ trước khi dâng lên cao vút cuốn phăng mọi thứ. Có ý kiến cho rằng tình hình dịch COVID-19 hiện nay ở châu Âu cũng đang nguy hiểm tương tự như vậy. Một số dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 ở châu lục này đang dần tăng trở lại và có thể lên tới những mức cao như thời điểm đỉnh dịch của 'làn sóng thứ nhất'.

Nhiều du khách ngoại quốc đến Tây Ban Nha nghỉ hè. Ảnh: EPA

Nhiều du khách ngoại quốc đến Tây Ban Nha nghỉ hè. Ảnh: EPA

Tây Ban Nha trong tuần qua đã ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày tăng mạnh, cao gấp gần 10 lần so với các mức thấp hồi tháng 6, thời điểm lệnh phong tỏa ở quốc gia Nam Âu được dỡ bỏ. Dữ liệu từ Bộ Y tế nước này cho thấy, số ca mắc COVID-19 trung bình hằng ngày trong những ngày gần đây lên tới 1.900 ca, so với mức dưới 400 ca/ngày trong tháng 6. Thậm chí ngày 31-7, số ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha đã lên tới 3.092 trường hợp.

Nhằm đối phó với đợt bùng phát mới, giới chức địa phương ở Tây Ban Nha đã áp dụng trở lại hàng loạt biện pháp như cấm tụ tập đông người, siết chặt quản lý đối với các nhà hàng, quán bar. Mục tiêu là nhằm tránh lặp lại kịch bản phong tỏa toàn quốc như hồi đầu năm.

Tại nhiều nước châu Âu khác, tình hình cũng không mấy khả quan dù mức độ nghiêm trọng không đến mức như ở Tây Ban Nha.

Tính đến ngày 2-8, thế giới ghi nhận hơn 18 triệu ca mắc COVID-19 với trên 690.000 trường hợp tử vong. Mỹ, Brazil, Ấn Độ vẫn là 3 quốc gia bị tác động nặng nề nhất bởi đại dịch.

Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge cho rằng số ca mắc COVID-19 mới gia tăng ở “Lục địa già” không phải là điều bất ngờ. Do các lệnh phong tỏa được dỡ bỏ và người dân được phép tự do di chuyển trở lại giữa các nước châu Âu, các ca “nhập khẩu” cũng như tình trạng lây lan virus ở nhiều địa phương đã khiến tổng số ca nhiễm mới tăng mạnh. Chỉ có điều khác biệt hiện nay là, các hệ thống xét nghiệm và truy vết đã có khả năng giúp nhà chức trách đối phó được với những đợt bùng phát dịch bệnh mang tính cục bộ, địa phương.

Một điểm đáng quan ngại khác là những ca mắc COVID-19 mới trên khắp châu Âu chủ yếu trong giới trẻ, ở độ tuổi từ 20 đến 30. Các ổ dịch mới chủ yếu liên quan đến những bữa tiệc lớn và thường xuyên diễn ra ở khắp châu lục này. Một số chính trị gia Đức cảnh báo người dân châu Âu đang ngày càng “tự mãn” trước những thành tích phòng chống COVID-19 và thường phớt lờ các mối hiểm nguy. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy hiện có ít người lo ngại bị nhiễm virus khi đến các không gian công cộng đông đúc hoặc các cuộc tụ tập riêng. Tiến sĩ Kluge cho rằng ưu tiên ở châu Âu hiện nay là đảm bảo giới trẻ phải tuân thủ hơn nữa các biện pháp phòng ngừa. Nếu không làm được điều đó, tình trạng lây nhiễm dịch bệnh nhanh chóng sang số người già hoặc những đối tượng dễ bị tổn thương khác là điều không thể tránh khỏi.

Dịch COVID-19 đã khiến châu Âu bị tổn thất lớn về nhân mạng. Đại dịch này cũng khiến nền kinh tế nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) chao đảo và suy thoái nghiêm trọng. Các ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong quý 2/2020 bị sụt giảm ở mức kỷ lục 12,1% so với quý trước. GDP của toàn EU ước tính sụt giảm 11,9%.

Không có nước nào ở châu Âu tránh khỏi sự tác động của dịch COVID-19, nhưng có lẽ Tây Ban Nha là nền kinh tế bị ảnh hưởng nhiều nhất với mức suy giảm trong quý 2/2020 lên tới 18,5%, tiếp đó là Bồ Đào Nha 14,1%, Pháp 13,8% và Ý 12,4%. Nền kinh tế Đức cũng giảm tới 10,1%. Ủy ban châu Âu (EC) hồi tháng 5 dự báo EU sẽ ghi nhận “các mức suy thoái kinh tế lịch sử” trong năm 2020. Mới nhất, EC còn đưa ra nhận định bi quan hơn khi cho rằng tình trạng suy thoái “thậm chí sẽ nghiêm trọng hơn” so với dự báo ban đầu. Brussels hiện dự báo nền kinh tế Eurozone sẽ giảm 8,7% trong năm nay. Còn GDP của toàn EU dự kiến giảm 8,3%.

Do mùa hè sắp kết thúc, nên việc cần phải ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh mới trên khắp châu Âu đang ngày càng trở nên cấp thiết. Các quốc gia châu Âu đang rất lo ngại mùa thu tới là thời điểm người dân bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở trong nhà, đồng thời bệnh cúm cùng với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác gia tăng sẽ khiến hệ thống bệnh viện bị quá tải. Những nước có hệ thống bệnh viện từng bị quá tải do COVID-19 có thể sẽ phải đối mặt với mối nguy này một lần nữa.

Hiện các nước đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai nếu so với đợt đầu tiên. Nhiều biện pháp mới đã và đang được áp dụng trong các bệnh viện nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Số giường bệnh bổ sung cùng với các bệnh viện dã chiến cũng được chuẩn bị sẵn sàng nhằm đối phó với tình huống mới. Nhưng độ khốc liệt của làn sóng dịch bệnh thứ hai ở châu Âu có lẽ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh và giãn cách xã hội của người dân trong tình trạng “bình thường mới”.

NGỰ BÌNH (TTXVN)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chau-au-truoc-lan-song-covid-19-thu-hai-a123961.html