Châu Âu thúc đẩy hợp tác kinh tế và vấn đề di cư với châu Phi

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại họp báo diễn ra sau Hội nghị cấp cao không chính thức của Liên hiệp châu Âu (EU), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Đ.Tu-xcơ ngày 20-9 cho biết, EU sẽ tăng cường hợp tác với các nước Bắc Phi, trong đó có Ai Cập trong việc giải quyết vấn đề di cư và kinh tế. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước EU đã ủng hộ việc đối thoại với các nước Bắc Phi và nhất trí tổ chức hội nghị cấp cao EU - Liên đoàn A-rập tại Ai Cập vào đầu năm tới.

* Người phát ngôn Chính phủ Ma-rốc cho biết, nước này đã ngăn chặn ít nhất 54 nghìn trường hợp buôn người nhập cư bất hợp pháp sang châu Âu trong tám tháng đầu năm 2018. Số người nhập cư bất hợp pháp Ma-rốc chiếm 13% trong tổng số vụ đưa người nhập cư bị nước này phát hiện và ngăn chặn.

* Ngày 21-9, tờ Công báo Ai Cập dẫn tuyên bố của Thủ tướng nước này M.Mát-bâu-li khẳng định, Chính phủ Ai Cập quyết tâm thực hiện chương trình cải cách nhằm đạt những thành tựu kinh tế cũng như thúc đẩy phát triển xã hội. Chính phủ Ai Cập đang nỗ lực tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát chi tiêu, thực hiện các chương trình kinh tế.

* Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) đưa ra mục tiêu thúc đẩy đầu tư vào các nước A-rập từ mức 2,2 tỷ ơ-rô năm 2017 lên 2,5 tỷ ơ-rô vào cuối năm 2018. Ngân hàng này đã mở rộng đầu tư ở các nước Tuy-ni-di, Ai Cập, Ma-rốc trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng công và giúp thành phần tư nhân, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

* Ngày 21-9, Tổng thống Nam Phi X.Ra-ma-phô-xa công bố gói kích cầu tổng thể ưu tiên chi tiêu cho các hoạt động có tác động lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế, nhất là ngành nông nghiệp, kinh tế đô thị và kinh tế nông thôn. Trong gói kích cầu gồm năm nhóm biện pháp của nước này có kích thích hoạt động kinh tế; khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư; ngăn chặn tình trạng thất nghiệp đang gia tăng...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37691702-chau-au-thuc-day-hop-tac-kinh-te-va-van-de-di-cu-voi-chau-phi.html