Châu Âu thiệt hại 166 tỷ EUR/năm vì ô nhiễm không khí

Ngày 21-10, liên minh CE Delft - một nhóm các cơ quan giám sát môi trường và xã hội có trụ sở ở Hà Lan - công bố nghiên cứu cho thấy, cư dân thành thị ở châu Âu phải chịu thiệt hại hơn 160 tỷ EUR/năm do ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe trong ngắn hạn và dài hạn.

Theo đó, ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch trong năm 2018 (năm gần nhất có dữ liệu được thu thập đầy đủ để phục vụ nghiên cứu) đã gây thiệt hại trung bình 1.250 EUR cho mỗi người dân thành thị, chiếm khoảng 4% thu nhập hàng năm của họ. Tổng thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra với 130 triệu công dân ở các thành phố là khoảng 166 tỷ EUR/năm.

Nghiên cứu cũng cho thấy, ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ xuất hiện các điều kiện thuận lợi cho dịch Covid-19 bùng phát.

Trong khi đó, theo báo cáo Tình trạng không khí toàn cầu năm 2020, ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của 476.000 trẻ sơ sinh trên toàn thế giới trong năm 2019, trong đó Ấn Độ và vùng Nam sa mạc Sahara ở châu Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chau-au-thiet-hai-166-ty-eurnam-vi-o-nhiem-khong-khi-692916.html