Châu Âu tăng cường ứng phó sự lây lan của dịch Covid-19

Tính đến 6h ngày 19-9, số ca mắc Covid-19 trên thế giới là 30.652.204 người, trong đó có 955.187 trường hợp tử vong.

Anh siết chặt các biện pháp phòng dịch.

Châu Âu

Ngày 19-9, nhiều nguồn tin nước ngoài cho biết, tình hình dịch bệnh tại châu Âu đang có chiều hướng diễn biến khá phức tạp. Một số nước châu Âu đã phải siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại Anh, theo Bộ trưởng Y tế Matt Hancock, cứ 8 ngày, số bệnh nhân nhập viện lại tăng gấp đôi. Trong khi đó, Pháp và Cộng hòa Séc lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới trong 1 ngày cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể, Pháp ghi nhận thêm 10.593 ca mắc, còn Cộng hòa Séc ghi nhận 3.130 ca nhiễm mới.

Trước tình hình trên, một số nước châu Âu đã siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Chính quyền thành phố Nice, miền Nam nước Pháp cho biết người dân không được tụ tập quá 10 người tại các địa điểm công cộng, các quán bar sẽ phải đóng cửa từ 0h30 đến 6h hằng ngày và việc bán rượu mang đi cũng bị cấm sau 20h. Nhà chức trách thành phố này cũng sẽ giảm số lượng người tham gia các sự kiện công cộng lớn từ 5.000 xuống còn 1.000 người.

Thành phố Marseille và Bordeaux cũng ban hành quy định có hiệu lực từ ngày 21-9, theo đó, siết chặt hơn số người được phép tụ tập trên biển, cũng như thăm thân tại các trại dưỡng lão và tham gia các sự kiện công cộng ngoài trời.

Ngày 18-9, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis tuyên bố sẽ tái lập ban khủng hoảng trung tâm để ứng phó với dịch Covid-19. Ông A.Babis nhấn mạnh, chính quyền các địa phương đã kiến nghị khôi phục hoạt động của ban khủng hoảng trung tâm từng được lập ra hồi tháng 3 sau khi dịch bùng phát do thời gian qua, hợp tác giữa các địa phương và Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch không tốt. Ban này sẽ đóng vai trò điều phối thông tin giữa Bộ Y tế và các chính quyền địa phương.

Thủ tướng A.Babis cũng cho biết không loại trừ khả năng chính phủ sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó với dịch Covid-19 như đã áp dụng trong tháng 3.

Thị trưởng London (Anh) Sadiq Khan thông báo sự kiện bắn pháo hoa mừng năm mới vốn thu hút hàng chục nghìn người mỗi năm sẽ không được tổ chức vào ngày 31-12 tới. Hiện, chính quyền đang tập trung để lên kế hoạch tổ chức một sự kiện mừng năm mới khác mà người dân có thể cùng tham gia trên truyền hình.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng để ngỏ khả năng áp đặt thêm các biện pháp hạn chế tại Attica - khu vực bao gồm cả thủ đô Athens. Các chuyên gia y tế của nước này cũng đề nghị hạn chế thêm số người tụ tập, ngừng các sự kiện văn hóa trong 14 ngày, cùng một số biện pháp khác.

Châu Á

Indonesia và Philippines tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Cụ thể, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này có thêm 3.257 ca nhiễm mới vi rút SARS-CoV-2, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp số ca nhiễm mới hằng ngày ở mức trên 3.000 ca. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này là 279.526 ca, tập trung chủ yếu ở thủ đô Manila, trong khi số ca tử vong tăng 47 ca lên tổng cộng 4.830 người.

Bộ Y tế Indonesia cũng thông báo có thêm 3.891 ca nhiễm mới và 114 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở nước này lên lần lượt là 236.519 và 9.336 ca. Như vậy, Indonesia là nước có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất ở Đông Nam Á.

Trong khi đó, Thái Lan cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau hơn 100 ngày. Trường hợp tử vong là nam giới, 54 tuổi, công dân Thái Lan vừa trở về từ nước ngoài hồi đầu tháng này. Người này là phiên dịch viên tại Saudi Arabia và làm việc cho Bộ Lao động Thái Lan. Bệnh nhân đã được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok trong 2 tuần.

Sau hơn một tháng nâng giãn cách xã hội lên mức 2,5, Hàn Quốc vẫn chưa thể đưa số ca mắc mới hằng ngày giảm xuống dưới mức ba con số. Trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 chưa có dấu hiệu giảm, kỳ nghỉ Tết Trung Thu đã cận kề, dự báo số lượng người dân di chuyển về quê gia tăng, Chính phủ Hàn Quốc đang hết sức quan ngại về nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Thủ tướng Chung Sye-kyun đã kêu gọi người dân hạn chế về quê thăm gia đình, họ hàng vào kỳ nghỉ lễ kéo dài sắp tới.

Do số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày lên tới 4.500 ca, Israel đã lần thứ hai áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ đón năm mới của người Do Thái - Rosh Hashana. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã khẳng định sự cấp thiết của việc phong tỏa. Theo quy định mới, người dân Israel chỉ được phép di chuyển trong bán kính 500m tính từ nhà của họ, ngoại trừ đi xa để mua nhu yếu phẩm hay đi làm. Số nhân viên làm việc tại công sở cũng bị hạn chế.

Châu Mỹ

Ngày 19-9, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei thông báo ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 sau lần xét nghiệm thứ 6. Hiện, tình trạng sức khỏe của ông A.Giammattei vẫn bình thường. Tính tới nay, Guatemala đã ghi nhận 84.344 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 3.076 ca tử vong.

Tại Mỹ, bắt đầu từ tuần tới, Chính phủ cam kết bổ sung 13 tỷ USD giúp nông dân phục hồi sản xuất trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt cho những người nuôi bò sữa, nông dân trồng cây việt quất và nhân sâm tại bang Wisconsin. Khoản hỗ trợ được Tổng thống Donald Trump công bố vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống là một bất ngờ đối với nông dân tại nước này.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/978730/chau-au-tang-cuong-ung-pho-su-lay-lan-cua-dich-covid-19