Châu Âu quyết tâm bảo vệ lợi ích của các công ty tại Iran

Giới chức châu Âu sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ lợi ích của các công ty đang hoạt động tại Iran, những công ty hiện có thể trở thành nạn nhân của biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã ký Bản ghi nhớ về việc rút Mỹ khỏi JCPOA tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 8/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 9/5, một quan chức giấu tên thuộc Điện Elysee cho biết giới chức châu Âu sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ lợi ích của các công ty đang hoạt động tại Iran, những công ty hiện có thể trở thành nạn nhân của các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Tehran.

Trong khi đó, một quan chức thứ 2 nói: "Việc duy trì thỏa thuận này sẽ gặp khó khăn trong các điều kiện đó, song chúng tôi sẽ làm mọi thứ để tìm cách bảo vệ khuôn khổ đa phương này."

Hôm 8/5, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố các công ty châu Âu sẽ có vài tháng để cắt giảm các hợp đồng đang tồn tại với Iran, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chau-au-quyet-tam-bao-ve-loi-ich-cua-cac-cong-ty-tai-iran/501704.vnp