Châu Âu ''mở cửa'' hai nhà máy vắc xin Covid-19 mới, tăng cường các quy định chống dịch

Đến 6h ngày 27-3, thế giới ghi nhận 126.653.131 ca mắc Covid-19, trong đó 2.778.279 người đã tử vong, 102.074.035 người bình phục.

Nhiều quốc gia châu Âu siết chặt các hạn chế đi lại nhằm làm chậm tốc độ lây lan của vi rút SARS-CoV-2.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lên tiếng kêu gọi các quốc gia tham gia tài trợ vắc xin ngừa Covid-19 đã được phê duyệt, để giúp đáp ứng mục tiêu tiêm chủng đặt ra cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất ở các nước nghèo hơn.

Tại châu Âu, Cơ quan quản lý dược phẩm (EMA) đã phê duyệt vận hành đối với hai nhà máy sản xuất vắc xin mới là nhà máy của công ty dược Halix (Hà Lan) chuyên sản xuất vắc xin của AstraZeneca và nhà máy của BioNTech/Pfizer tại Marburg (Đức).

Cũng tại lục địa già, Đức đã đưa ra cảnh báo đi lại với nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm nước láng giềng Pháp, Áo cũng như Đan Mạch, Cộng hòa Séc.

Ba Lan ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày ở mức cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp - 35.143 trường hợp. Quốc gia này hiện có 2.189.966 ca mắc Covid-19. Trong khi đó, tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha đã tăng lên 138,6 ca/100.000 người.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định, châu Âu sẽ không bị Anh chi phối thông qua việc kiểm soát nguồn cung vắc xin ngừa Covid-19.

Tại châu Á, Ấn Độ vẫn là điểm nóng về dịch, với 11.908.356 ca nhiễm, trong đó có 62.274 ca nhiễm mới. Nước này cũng vừa ghi nhận ít nhất 9 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng sau khi một bệnh viện tại thành phố Mumbai gặp hỏa hoạn.

Ở Hàn Quốc, các quan chức nước này cảnh báo sẽ xử lý nghiêm khắc những đối tượng cản trở chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 sau khi xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội cho rằng, Tổng thống Moon Jae-in bí mật tiêm vắc xin của hãng Pfizer thay vì của AstraZeneca. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cảnh báo, công chúng không nên truyền thông tin sai lệch, dẫn đến mất niềm tin vào vắc xin. Cơ quan này đã đề nghị các cơ quan chức năng Hàn Quốc truy tìm những kẻ đăng tải các nội dung và video tin đồn, đồng thời yêu cầu cơ quan quản lý truyền thông xóa bỏ các nội dung liên quan.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan cho phép những người nước ngoài đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đến du lịch tại Phuket - hòn đảo nghỉ dưỡng lớn nhất nước này - mà không cần thực hiện cách ly.

Indonesia quyết định cấm người dân rời khỏi các vùng đô thị để trở về quê nhà trong dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo vào tháng 5 tới. Lễ Eid al-Fitr đánh dấu chấm dứt tháng ăn chay Ramadan. Năm nay, lễ hội này rơi vào ngày 13 và 14-5, trong khi lệnh cấm dự kiến được áp dụng từ ngày 6-5 đến 17-5.

Trong 24 giờ qua, ASEAN có 4 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong vì Covid-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Campuchia. Trong khi đó, 9 nước thành viên cũng ghi nhận các ca nhiễm mới. Chỉ còn Brunei và Lào không có thêm ca tử vong hay ca mắc bệnh nào.

Tại châu Mỹ, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch, với số người nhiễm bệnh đã lên tới 30.844.323 trường hợp, trong đó có 69.850 ca nhiễm mới. Brazil ghi nhận tỷ lệ tử vong theo ngày cao chưa từng có, với 3.650 trường hợp trong 24 giờ qua. Quốc gia Nam Mỹ này hiện có số ca tử vong tới 307.000 trường hợp, chỉ đứng sau Mỹ (gần 561.030 trường hợp).

Tại châu Phi, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã ra lệnh cấm đi lại tại thủ đô Nairobi và bốn địa phương khác trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất từ trước tới nay.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/994655/chau-au-mo-cua-hai-nha-may-vac-xin-covid-19-moi-tang-cuong-cac-quy-dinh-chong-dich